Nga phá âm mưu khủng bố lớn

12/05/2012 03:01 GMT+7

Giới chức Nga cho hay đặc vụ nước này vừa phá tan một kế hoạch khủng bố nhằm vào nơi sẽ tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 2014, tức khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ biển Đen.

Theo RIA-Novosti, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đã phát hiện 10 thùng vũ khí và đạn dược trong các ngày 4 và 5.5 tại khu vực Abkhazia, cách Sochi khoảng 20 km. Số vũ khí bị tịch thu có cả tên lửa vác vai, lựu đạn, súng trường và chất nổ.

FSB khẳng định các phần tử khủng bố đã lên kế hoạch vận chuyển số vũ khí trên đến Sochi từ năm 2012 đến 2014 với mục tiêu phá hoại kỳ thế vận. Phía Nga cũng nghi ngờ kẻ chủ mưu là Doku Umarov, thủ lĩnh phiến quân Chechnya. Do Abkhazia là tâm điểm tranh cãi lâu nay giữa Georgia và Nga nên cũng xuất hiện ý kiến cho rằng vụ này có thể liên quan đến Georgia.

Ngay lập tức, Bộ Nội vụ Georgia phủ nhận bất cứ liên hệ nào giữa nước này và Umarov.

Thụy Miên

>> Nga phá âm mưu khủng bố ở thành phố Sochi
>> Kẻ “đánh bom quần lót” là người Anh
>> Iran đập tan "ổ khủng bố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.