Nga phản đối OPEC+ cắt giảm sản lượng?

06/09/2022 07:53 GMT+7

Trước thềm cuộc họp OPEC+ ngày 5.9, báo The Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho hay Nga không ủng hộ việc cắt giảm sản lượng dầu mỏ vào lúc này.

Lý do là Moscow quan ngại việc cắt giảm sản lượng sẽ khiến các nước mua dầu nghĩ rằng cung đang vượt cầu, từ đó làm suy yếu lợi thế của Nga. Việc cắt giảm sản lượng thường sẽ khiến giá dầu tăng. Dù Nga đang hưởng lợi lớn nhờ giá dầu cao kỷ lục, Moscow lo lắng hơn về việc duy trì ảnh hưởng trong đàm phán với các nước mua dầu Nga ở châu Á, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, sau các lệnh cấm vận của Mỹ và EU.

Ả Rập Xê Út tháng trước đã báo hiệu khả năng cắt giảm sản lượng. Một phương án dự kiến được thảo luận trong cuộc họp OPEC+ ngày 5.9 là cắt giảm 100.000 thùng dầu/ngày, theo Reuters.

G7 - Nga và cuộc chiến năng lượng tiếp tục ‘tăng nhiệt’
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.