Nga phản ứng hội nghị NATO

Văn Khoa
Văn Khoa
14/07/2023 08:44 GMT+7

Phát biểu trong cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh NATO, diễn ra tại thủ đô Vilnius (Lithuania) từ ngày 11 - 12.7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay các đồng minh tái khẳng định Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO và đồng ý loại bỏ yêu cầu về Kế hoạch hành động để trở thành thành viên (MAP).

Việc bỏ yêu cầu MAP sẽ thay đổi lộ trình để Ukraine trở thành thành viên NATO từ quy trình hai bước sang quy trình một bước. "Điều này gửi một thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ và thống nhất từ Hội nghị thượng đỉnh Vilnius của chúng tôi", ông Stoltenberg nhấn mạnh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 12.7 cho hay hội nghị NATO lần này đã cung cấp cho Ukraine một nền tảng an ninh chưa từng có và đưa nước này lên con đường trở thành thành viên của khối, theo Reuters.

"Tương lai của Ukraine là trong NATO", nhưng chưa rõ điều kiện

Cũng tại cuộc họp báo trên, ông Stoltenberg nhấn mạnh NATO phải đảm bảo rằng khi cuộc xung đột Nga - Ukraine kết thúc, "sẽ có những sự dàn xếp đáng tin cậy cho an ninh của Ukraine, để lịch sử không lặp lại". Tổng thư ký NATO nói rằng điều quan trọng nhất bây giờ là đảm bảo cuộc xung đột Nga - Ukraine kết thúc một cách bền vững nên nhiệm vụ cấp bách nhất là tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kyiv.

Nga phản ứng hội nghị NATO - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 12.7

REUTERS


Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tối 12.7 ra tuyên bố rằng diễn biến hội nghị NATO mới nhất cho thấy liên minh này đang quay trở lại các kế hoạch Chiến tranh Lạnh, theo Hãng tin TASS. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng Mỹ và các đồng minh đang tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga, triển khai các hệ thống vũ khí tấn công ở đó và thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chú trọng vào huấn luyện tấn công.

Cựu Tổng thống Nga nói viện trợ của NATO cho Ukraine khiến Thế chiến 3 đến gần

"Xem xét những thách thức và mối đe dọa đối với an ninh và lợi ích của Nga đã được xác định, chúng tôi sẽ phản ứng kịp thời và phù hợp, sử dụng tất cả các phương tiện và phương pháp theo ý của chúng tôi", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.