Nga phát triển hệ thống UAV 'dùng một lần', hóa giải đòn tấn công từ Ukraine

Trí Đỗ
Trí Đỗ
01/07/2024 21:34 GMT+7

Các chuyên gia Nga đã phát triển một máy bay không người lái (UAV) Vogan-9SP 'dùng một lần' để đánh chặn các UAV đối phương trên tiền tuyến.

Theo Tass dẫn lời người phát ngôn của công ty Red Line tại một hội nghị về công nghệ phát hiện và đối phó với UAV, loại máy bay có 4 cánh quạt này có thể tăng tốc lên khoảng 200 km/h và hoạt động cùng với một trạm radar cùng hệ thống laser chiếu sáng mục tiêu được phát hiện.

Nga phát triển hệ thống UAV 'dùng một lần', hóa giải đòn tấn công từ Ukraine- Ảnh 1.

Các máy bay ném bom tại Căn cứ Không quân Engels ở Saratov (Nga) ngày 4.12.2022

REUTERS

Lệnh "xuất phá"' được đưa ra và UAV đứng trên giá đỡ ở góc 45 độ sẽ cất cánh khỏi bệ phóng, tiếp cận mục tiêu ở mức tối đa và nhận phương hướng tự động từ hệ thống dẫn đường của chính nó vào những giây phút cuối cùng. Nó tiến sát mục tiêu ở mức tối đa và kích nổ trọng tải của nó ở phần trước của máy bay không người lái, theo người phát ngôn công ty Red Line.

Ông cho biết thêm, trước khi tiêu diệt UAV của đối phương, Vogan-9SP phải nhận lệnh tương ứng từ người điều khiển, đây là người đưa ra quyết định dựa trên hình ảnh từ camera ghi hình của UAV. Được biết, hệ thống chống UAV hiện đang được thử nghiệm và các chuyên gia hiện đang nghiên cứu một máy bay 4 cánh nâng cấp có thể tăng tốc lên hơn 250 km/h.

Nga nói UAV do thám của Mỹ trên biển Đen làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp

Các động thái trên từ phía Nga diễn ra trong bối cảnh phía Ukraine liên tục gây khó khăn bằng cách thực hiện các cuộc tấn công UAV mạnh vào tàu và hạ tầng của Hạm đội biển Đen của Nga, buộc các tàu này di chuyển khỏi Sevastopol, đến Novorossiysk, ở vùng Krasnodar và xa hơn, theo The Eurasian Times.

Theo The Kyiv Independent, người đứng đầu công ty nhà nước Công nghiệp quốc phòng Ukraine, Ukroboronprom Herman Smetanin hôm 29.6 thông báo Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt UAV tấn công với tầm bắn hơn 1.000 km, để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự như sân bay và mạng lưới hậu cần, cũng như các nhà máy và kho chứa dầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.