Nga phát triển tàu ngầm hạt nhân chở khí tự nhiên sang châu Á

Khánh An
Khánh An
16/10/2024 21:51 GMT+7

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân dự kiến giúp rút ngắn thời gian di chuyển trên tuyến đường biển phía bắc từ 20 ngày xuống còn 12 ngày.

Nga phát triển tàu ngầm hạt nhân chở khí tự nhiên sang châu Á- Ảnh 1.

Các lò phản ứng hạt nhân RITM-200 của Nga dự kiến được dùng trên tàu ngầm mới

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH MILITARY REVIEW

Hãng Reuters ngày 16.10 dẫn lời một quan chức cấp cao Nga cho hay nước này đang thiết kế tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân để xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Bắc Băng Dương sang châu Á, rút ngắn gần phân nửa thời gian vận chuyển theo Tuyến đường biển phía bắc (NSR).

Nga hiện sử dụng tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân để mở đường cho hoạt động vận chuyển này thông qua NSR, tuyến đường chạy dọc theo bờ Bắc Băng Dương của Nga từ Murmansk ở phía tây đến eo biển Bering ở phía đông, được Moscow coi là tuyến đường thay thế nhanh hơn kênh đào Suez.

Tuy nhiên, Nga đang phải chịu cảnh thiếu hụt tàu thuyền có khả năng đối phó lớp băng dày ở vùng biển băng giá, một trở ngại cho dự án LNG 2 Bắc Cực mới của nước này.

Cơ sở LNG 2 Bắc Cực đã bắt đầu sản xuất LNG trên biển vào tháng 12.2023. Mặc dù những chuyến hàng đầu tiên với khí siêu lạnh đã được vận chuyển vào đầu tháng 8, nhưng hàng vẫn chưa được chuyển cho bên mua cuối cùng.

Ông Mikhail Kovalchuk, nhân vật thân cận với Tổng thống Vladimir Putin và là Giám đốc Viện Kurchatov, cơ sở nghiên cứu hạt nhân hàng đầu của Nga, đã trình bày dự án tàu ngầm tại một hội nghị công nghiệp ở St. Petersburg vào tuần trước.

"Mục đích của dự án này là tạo ra một loại tàu hoàn toàn mới có khả năng thay thế các tàu chở khí đốt truyền thống, vốn không thể di chuyển quanh năm nếu không có tàu phá băng hộ tống trong điều kiện ở Bắc Cực", theo trang web Offshore Marintec Russia 2024.

Theo đó, ý tưởng đóng tàu ngầm hạt nhân chở khí đã được thảo luận từ đầu thập niên 2000 và giờ đây, Viện Kurchatov và Tập đoàn Gazprom bắt đầu thiết kế.

Trang tin RBC cho biết ý tưởng này nhằm rút ngắn thời gian di chuyển trên NSR từ 20 ngày xuống còn 12 ngày và tàu ngầm hạt nhân này có thể chở khoảng 180.000 tấn LNG, tương đương tàu chở khí Arc 7 thông thường.

Dự kiến tàu ngầm hạt nhân mới sẽ dài 360 m và rộng không quá 70 m, được cung cấp sức mạnh từ các lò phản ứng hạt nhân RITM-200 mà Nga sử dụng cho các tàu phá băng mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.