Một chuyên gia Ukraine đã lên tiếng cảnh báo về nỗ lực của Nga nhằm phát triển các xuồng không người lái tự sát có khả năng đe dọa cơ sở hạ tầng hàng hải và cảng biển của Kyiv.
Ngày 2.8, ông Serhii “Flash” Beskrestnov, chuyên gia về thông tin liên lạc, tác chiến điện tử và hệ thống radar, cho biết Trung tâm Hệ thống Không người lái Rubicon của Nga đã đưa vào sử dụng các tàu tấn công không người lái (USV).
Ông cho biết Nga “đã tiến hành huấn luyện, thực hành các tình huống và cũng đang nỗ lực cải tiến”.
Trung tâm Thử nghiệm Rubicon là một đơn vị tinh nhuệ được Bộ Quốc phòng Nga thành lập hồi tháng 8.2024, trên cơ sở một đơn vị UAV thuộc quân đội Nga. Đơn vị này có nhiệm vụ tuyển chọn và đào tạo giảng viên, nâng cao chuyên môn cho nhân sự vận hành UAV trong các đơn vị.
Rubicon còn phát triển và thử nghiệm các hệ thống robot tiên tiến, đưa chúng vào hoạt động và huấn luyện người vận hành.

Tàu không người lái mặt nước của Nga
ẢNH: SERHII 'FLASH' BESKRESTNOV
Trung tâm Rubicon chính là đơn vị triển khai các loại UAV tự sát góc nhìn người lái (FPV) chạy bằng cáp quang, miễn nhiễm với tác chiến điện tử. Loại FPV này đã được triển khai ở mặt trận Kursk đầu năm nay, phá hủy hàng loạt phương tiện và vũ khí của Ukraine và góp phần giúp Nga giành lại khu vực này.
Chuyên gia Beskrestnov cảnh báo: “Bất kỳ ai hiểu về Rubicon đều biết rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng”. Ông kêu gọi Ukraine phát triển các hệ thống phát hiện và tiêu diệt tàu tấn công tự sát, và nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là tạo ra một hệ thống phòng thủ thống nhất”.
Theo ông Beskrestnov, Trung tâm Rubicon có thể thực hiện các cuộc tấn công với quy mô tương tự như với các máy bay không người lái kiểu Shahed. Theo ông, Nga có thể trong một ngày tung ra đến 400 tàu không người lái để tấn công các cảng, tháp canh, tàu thuyền và các cơ sở hạ tầng hàng hải khác.
Một năm trước, quân đội Nga đã công bố tàu không người lái mặt nước có tên là Murena-300, trông giống với xuồng không người lái Magura của Ukraine. Theo Nga, tàu này có thể đi xa tới 500 km và mang theo tới 500 kg tải trọng. Tốc độ hành trình của nó lên tới 45 km/h.
Động thái phát triển USV của Nga là phản ứng hoàn toàn dễ hiểu. Trong vài năm qua, USV của Ukraine đã phát huy hiệu quả, giúp Kyiv ăn miếng trả miếng sòng phẳng với hạm đội của Nga.
Tốc độ, thiết kế và chiến thuật bầy đàn của các USV tạo ra mối đe dọa mới mà các học thuyết và hệ thống hải quân hiện có chưa sẵn sàng đối phó.
Bình luận (0)