Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về tên lửa

19/08/2019 00:00 GMT+7

Ngày 18.8, Đài Rossiya-24 TV dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố sẵn sàng đối thoại về tên lửa tầm ngắn và tầm trung với Mỹ sau khi hai bên rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Thỏa thuận này được Mỹ và Liên Xô ký năm 1987 với nội dung ngừng triển khai tên lửa phóng từ trên bộ có tầm bắn 500 - 5.500 km. “Chúng tôi đang mở cửa, chúng tôi vẫn cho rằng nếu Mỹ không đưa các hệ thống đó đến châu Âu thì chúng tôi cũng không làm thế, và nếu không có tên lửa Mỹ ở châu Á thì cũng không có tên lửa của chúng tôi trong khu vực”, ông Shoigu phát biểu. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đồng thời cáo buộc Washington đưa chi phí phát triển tên lửa tầm ngắn và tầm trung vào ngân sách gần một năm trước khi rời INF. Phía Mỹ chưa bình luận về phát biểu trên.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Moscow sẽ bắt đầu phát triển tên lửa tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nếu Washington làm điều tương tự.

[VIDEO] Tổng thống Trump và Putin lại hữu hảo bông đùa tại G20

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.