Nga: Sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

26/12/2021 08:45 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO sẽ gây ra những hậu quả chính trị và quân sự “nghiêm trọng”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) gặp Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tại Stockholm

reuters

RT ngày 25.12 đưa tin bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đã chú ý đến những nỗ lực của NATO nhằm “lôi kéo các quốc gia đó vào quỹ đạo lợi ích và các chính sách cơ hội”.

“Rõ ràng việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ dẫn đến những hậu quả chính trị và quân sự nghiêm trọng đòi hỏi phản ứng tương xứng từ phía Nga”, bà Zakharova chỉ ra.

Người phát ngôn này cũng nói thêm rằng chính sách không tham gia liên minh của Stockholm và Helsinki được Moscow coi là “một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định ở Bắc Âu.

Gần đây, NATO đã bày tỏ sự hài lòng về quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc với Phần Lan và Thụy Điển, những quốc gia “chia sẻ” các giá trị của liên minh và đóng góp vào hoạt động của khối.

Nga rút hơn 10.000 quân sau cuộc tập trận gần biên giới Ukraine

Tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6, NATO tuyên bố sẽ tăng cường những mối quan hệ đó "nhằm hỗ trợ việc đảm bảo an ninh chung, bao gồm cả việc chuẩn bị xử lý khủng hoảng, các cuộc tập trận, trao đổi thông tin và phân tích". Phát biểu tương tự cũng được đưa ra trong chuyến thăm của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tới Stockholm và Helsinki vào cuối tháng 10.

Đầu tháng này, Moscow đã gửi hai văn bản cho NATO và Washington yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh cho các bên. Những đề xuất bao gồm việc hạn chế hoạt động tăng cường lực lượng của NATO gần biên giới Nga và ngưng mở rộng liên minh này.

Khi nói đến các đề xuất của Moscow, bà Zakharova nhấn mạnh "việc NATO nhưng mở rộng và triển khai các hệ thống vũ khí đe dọa an ninh của chúng tôi gần biên giới Nga sẽ là những vấn đề chính, then chốt tại các cuộc đàm phán sắp tới giữa Nga với Mỹ và NATO".

Trước đó, các lãnh đạo Thụy Điển đã chỉ trích đề xuất của Điện Kremlin. Họ cho rằng “việc ngăn sự mở rộng trong tương lai của NATO sẽ làm giảm cơ hội đưa ra các lựa chọn chính trị độc lập”. Chính phủ Phần Lan cũng nhấn mạnh rằng họ cần phải có không gian để đưa ra các quyết định nội bộ, bao gồm cả việc xin gia nhập NATO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.