Nga sơ tán hơn 4.000 người sau khi đập bị vỡ

Văn Khoa
Văn Khoa
06/04/2024 20:02 GMT+7

Giới chức Nga hôm nay 6.4 cho hay họ đã sơ tán hơn 4.000 người ở tỉnh Orenburg, nằm gần biên giới Kazakhstan, do lũ lụt sau vụ vỡ đập.

Các cơ quan khẩn cấp ở Nga đã làm việc suốt đêm sau vụ vỡ đập ở thành phố Orsk, gần biên giới với Kazakhstan, vào ngày 5.4.

Văn phòng báo chí của Tỉnh trưởng Orenburg Denis Pasler cho hay: "4.208 người, trong đó có 1.019 trẻ em" đã được sơ tán và hơn 2.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sau vụ vỡ đập ngày 5.4 sau trận mưa lớn, theo AFP.

Hàng nghìn người Nga phải sơ tán trong trận lũ lụt lịch sử

Giới chức cho hay tình hình đang khó khăn trên toàn khu vực, cảnh báo mực nước nguy hiểm trên sông Ural ở thành phố chính Orenburg.

Tỉnh trưởng Denis Pasler cho hay lũ lụt đã đạt "đỉnh điểm" và tình hình ở Orsk đặc biệt khó khăn.

Cơ quan khẩn cấp Nga công bố hình ảnh các nhân viên cứu hộ đi qua các ngôi làng bằng xuồng.

Nga sơ tán hơn 4.000 người sau khi đập bị vỡ- Ảnh 1.

Bức ảnh được lấy từ video do Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga công bố ngày 6.4 cho thấy lực lượng cứu hộ sơ tán một người dân bằng xuồng cứu hộ trong trận lũ lụt ở Orsk thuộc tỉnh Orenburg

AFP

Nga đã mở vụ án hình sự về "sơ suất và vi phạm các quy tắc an toàn xây dựng" trong vụ vỡ đập. Con đập này được xây dựng vào năm 2014. Các cơ quan dẫn lời văn phòng công tố địa phương cho hay con đập đã bị vỡ do bảo trì kém, theo Reuters.

Một loạt tỉnh miền núi của Nga cũng như những khu vực lân cận thuộc Kazakhstan đã bị nước lũ nhấn chìm trong những ngày gần đây.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho hay đợt lũ lụt hiện nay là một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở Kazakhstan trong 80 năm qua. Ông đã kêu gọi giới chức quốc gia Trung Á này sẵn sàng giúp đỡ những người bị ảnh hưởng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.