Nga tấn công học viện quân sự, Ukraine chịu thương vong nặng

Nga tấn công học viện quân sự, Ukraine chịu thương vong nặng

La Vi
La Vi
04/09/2024 19:08 GMT+7

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ít nhất 51 người đã thiệt mạng ở Ukraine và hơn 230 người bị thương hôm 3.9, khi Nga tấn công một viện quân sự ở thị trấn miền trung Poltava bằng hai tên lửa.

Tòa nhà này là nơi đã xảy ra cuộc tấn công gây thương vong nặng nề nhất của Nga vào Ukraine trong năm nay.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, hai tên lửa đạn đạo đã tấn công thành phố miền trung Poltava hôm 3.9, đánh trúng một bệnh viện, một cơ sở giáo dục và làm hư hại tòa nhà Học viện Thông tin Liên lạc Quân đội.

Trong một video, ông Zelensky cho biết nhiều người đã bị chôn vùi khi học viện bị tấn công.

Nhiều người đã được cứu, nhưng hàng chục người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.

Ông Zelensky đã chỉ đạo điều tra vụ tấn công.

Nga tấn công học viện quân sự, Ukraine chịu thương vong nặng- Ảnh 1.

Một tòa nhà dân cư và những chiếc ô tô bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga vào Lviv

REUTERS

Moscow đã tăng cường các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine ở tháng thứ 30 của cuộc xung đột.

Ukraine đã phải đối phó đợt oanh tạc nặng nề nhất từ trước đến nay vào hôm 26.8.

Vào hôm 2.9, nhiều tên lửa đạn đạo và hành trình nhắm vào Kyiv.

Ukraine đã đáp trả bằng cách phóng hơn 158 máy bay không người lái vào Nga cuối tuần trước, làm hư hại một nhà máy lọc dầu gần Moscow và một nhà máy điện.

Trước tình hình này, ông Zelensky lặp lại lời kêu gọi tăng cường phòng không và kêu gọi các đồng minh phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa viện trợ để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Quân đội Kyiv đã tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn đầu tiên vào khu vực Kursk của Nga. Moscow sau đó đã tuyên bố sẽ đáp trả xứng đáng.

Nga không bình luận ngay lập tức về cuộc tấn công hôm 3.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.