Nga tăng cường không kích Kyiv

30/04/2022 06:30 GMT+7

Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã không kích mục tiêu ở Kyiv trong khi miền đông Ukraine rung chuyển vì pháo kích Nga.

Hãng Sputnik ngày 29.4 dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết quân đội nước này đã dùng tên lửa chính xác tầm xa không kích nhà máy sản xuất rốc két và công nghệ vũ trụ Artem ở Kyiv.

Hạm đội tàu ngầm Nga tham chiến

Ukraine ghi nhận ít nhất một trường hợp tử vong trong vụ không kích Kyiv. Sau đó, Đài phát thanh Svoboda đưa tin người thiệt mạng là nữ nhà báo Vera Girich của đài. Vụ tấn công diễn ra ngay sau khi kết thúc cuộc họp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký Guterres. Phái đoàn của LHQ không bị thương, theo AFP.

Khu vực dân cư Kyiv trúng không kích của Nga ngày 28.4

Reuters

Cùng ngày, trên mạng xã hội, quân đội Nga cũng đăng video clip quay cảnh một tàu ngầm diesel của Hạm đội biển Đen khai hỏa tên lửa hành trình về hướng Ukraine. Đây là lần đầu tiên phía Nga công bố việc triển khai hạm đội tàu ngầm tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Reuters đưa tin. Bên cạnh đó, Nga nói tên lửa chính xác cao của nước này đã vô hiệu hóa thành công 10 mục tiêu quân sự trên khắp lãnh thổ Ukraine, bao gồm kho vũ khí và đạn dược gần Ilyichevka trên bờ biển Đen, theo thiếu tướng Konashenkov. Lực lượng Nga cũng sử dụng tên lửa hành trình Kalibr phá hủy 3 trạm biến áp tại các nút giao thông đường sắt của các thành phố Fastiv, Krasnosilka và Polonne.

Xem nhanh: Ngày 65 chiến dịch của Nga, Mỹ đẩy mạnh hỗ trợ quân sự Ukraine

Còn theo trang Facebook của Đại tướng Valery Zaluzhny, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, lực lượng Nga tập trung dội pháo cực rát dọc theo “toàn bộ đường tiếp xúc”, tức đường phân định vùng lãnh thổ được hai bên kiểm soát tại các vùng Donetsk và Luhansk. Khu vực Izium thuộc vùng Kharkiv ở miền đông Ukraine trở thành điểm tập kết của quân Nga, trong lúc lực lượng Nga tìm cách chọc thủng phòng tuyến xung quanh Donetsk và Luhansk.

Ở phía đông nam, tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho hay đối phương dùng pháo cối, rốc két, tên lửa bắn phá những mục tiêu cụ thể nhằm ngăn chặn các đơn vị tái tổ hợp. Trong vòng 24 giờ kể từ hôm qua, quân đội Ukraine cũng đẩy lùi 9 đợt tấn công, phá hủy 6 xe tăng, một hệ thống pháo, 20 xe thiết giáp ở Donetsk và Luhansk. Chưa có thông tin liên quan từ Nga.

Trong báo cáo tình báo hôm qua, Bộ Quốc phòng Anh dự đoán Nga sẽ tổn thất đáng kể nếu tiếp tục thúc đẩy chiến dịch quân sự nhằm kiểm soát miền đông Ukraine. “Trận chiến Donbass vẫn là trọng tâm của chiến lược Nga, nhằm đạt được mục tiêu kiểm soát hoàn toàn 2 vùng Donetsk và Luhansk”, theo tờ The Guardian dẫn báo cáo.

Mục tiêu mới của Nga

Đài CNN dẫn lời giới phân tích cho hay hai bên bờ sông Dnipro, miền đông Ukraine, hiện chứng kiến sự thay đổi mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt được Nga triển khai từ ngày 24.2. Nhiều tuần qua, bờ đông của con sông đã lọt vào tay Nga, nhưng hiện lực lượng này đang nỗ lực đưa quân qua bờ tây. Hướng đi mới cho phép quân Nga kiểm soát con sông chiến lược bắt nguồn từ Nga và chảy qua Belarus, Ukraine trước khi đổ ra biển Đen. Đây là bước đi cần thiết nếu Nga muốn giành quyền kiểm soát toàn bộ Donbass.

Tình báo Nga nói Ba Lan định điều quân chiếm miền tây Ukraine

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho hay đang điều tra báo cáo về việc một tên lửa bay ngang một nhà máy điện hạt nhân gần TP.Yuzhnoukrainsk, cách Kyiv khoảng 350 km về hướng nam. Nếu thông tin trên là có thực, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi gọi đây là vụ việc “vô cùng nghiêm trọng”..

Nga nói có âm mưu chia cắt Ukraine

Hôm qua, Hãng RT dẫn lời ông Sergei Naryshkin, Giám đốc Tình báo đối ngoại Liên bang Nga (SVR), cho biết Moscow nắm được thông tin tình báo về “âm mưu” của Ba Lan và Mỹ nhằm giành quyền kiểm soát một số khu vực ở miền tây Ukraine.

Đó là những khu vực mà Ba Lan chiếm đóng sau Thế chiến I, trước khi giao trả cho Ukraine sau đệ nhị thế chiến. Theo kế hoạch, giai đoạn đầu tiên của quá trình “thống nhất” chính là “lực lượng gìn giữ hòa bình” của Ba Lan sẽ đến miền tây với lý do bảo vệ khu vực trước áp lực quân sự từ Nga. Ông Naryshkin nói rằng kế hoạch đang được Washington và Warsaw thảo luận chi tiết, và dự kiến nếu thực hiện sẽ không cần thông qua NATO mà dựa vào các nước tình nguyện tham gia. Theo thông tin tình báo Nga, âm mưu này nhằm tiếp quản quyền kiểm soát các cơ sở chiến lược từ tay lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine. Phía Ba Lan đã bác bỏ cáo buộc trên, gọi đây là chiêu trò của Nga nhằm gieo rắc thông tin sai sự thật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.