Nga tăng 'gấp nhiều lần' sản xuất xe tăng, tên lửa

26/10/2022 07:26 GMT+7

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 24.10 khẳng định Nga chuẩn bị tăng cường đáng kể kho vũ khí và ông cho biết sản lượng xe tăng, tên lửa dẫn đường chính xác, thiết bị bay, và pháo đang "tăng gấp nhiều lần".

Ông Medvedev, người hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đưa ra tuyên bố này sau khi kiểm tra dây chuyền sản xuất của nhà máy Uralvagonzavod, nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga.

Trong đoạn video đăng trên Telegram, ông Medvedev cùng phái đoàn nhiều quan chức chính phủ tham quan cơ sở sản xuất của nhà máy này. Đoạn video cũng quay cảnh nhiều xe tăng T-72B3 và T-90M đang được chế tạo, một số xe đang ở trong giai đoạn hoàn thiện.

Cựu tổng thống Nga cho biết ông liên tục thấy các nhà phân tích phương Tây nhận xét "Nga sẽ sớm cạn kiệt vũ khí và thiết bị quân sự". Ông viết trên Telegram: "Không phải nghi ngờ. Việc sản xuất vũ khí và các thiết bị đặc biệt đang tăng gấp nhiều lần ở mọi hướng, từ xe tăng, súng, đến các tên lửa dẫn đường chính xác và thiết bị bay. Hãy đợi đi!".

Tổng thống Putin yêu cầu công nghiệp vũ khí Nga giao hàng sớm, nghiên cứu vũ khí phương Tây

Ông Medvedev cũng viết rằng chính phủ Nga đã đặt mục tiêu ngăn chặn đứt gãy chuỗi cung cấp thiết bị, và nhà thầu quân sự sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra điều này, với biện pháp chế tài bao gồm cả truy tố hình sự.

Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin đã thành lập Hội đồng Phối hợp đặc biệt, có nhiệm vụ đáp ứng các yêu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hội đồng này dự kiến sẽ điều phối các nỗ lực của chính quyền liên bang và khu vực để cung cấp thiết bị và khí tài quân sự cần thiết cho quân đội, cũng như hỗ trợ hậu cần. Ông Putin sẽ tham gia cuộc họp trực tuyến của hội đồng trong ngày 25.10.

Trong xung đột kéo dài tại Ukraine, các lực lượng Kyiv hiện phụ thuộc rất lớn vào nguồn viện trợ quân sự từ Mỹ và các đồng minh châu Âu. Hồi giữa tháng 9, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với CNN rằng nhiều nước thành viên khối đã cạn kiệt đáng kể kho vũ khí vì hỗ trợ Ukraine. Ông cũng kêu gọi tăng cường sản xuất vũ khí.

Nhiều nước phương Tây như Mỹ và Đức đang chần chừ trong việc cung cấp cho Kyiv các vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu dù được quốc gia này yêu cầu.

Phương Tây cam kết gửi thêm vũ khí cho Ukraine sau các cuộc tấn công tên lửa của Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.