Quan chức EU cảnh báo "xóa sổ' quân đội Nga nếu tấn công hạt nhân Ukraine

15/10/2022 07:15 GMT+7

Ngày 13.10, quan chức phụ trách ngoại giao EU Josep Borrell cảnh báo Nga rằng các lực lượng nước này sẽ bị "tiêu diệt" trong trường hợp phương Tây phản ứng quân sự nếu Tổng thống Vladimir Putin dùng vũ khí hạt nhân tại Ukraine.

Phát biểu tại lễ khai trương Học viện Ngoại giao ở Bỉ, ông Borrell nói: "Ông Putin nói là ông ấy không nói quá đâu. Ông Putin không thể nói quá được, nhưng cũng phải làm rõ rằng những người ủng hộ Ukraine, Liên minh châu Âu và các nước thành viên, cũng như Mỹ và NATO cũng không nói quá đâu. Bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào nhắm vào Ukraine cũng đối mặt với phản ứng, không phải bằng hạt nhân mà là phản ứng mạnh mẽ về mặt quân sự sẽ khiến quân đội Nga bị tiêu diệt".

Mối lo ngại Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine đã gia tăng sau khi Tổng thống Putin có lời đe dọa bóng gió khi tuyên bố sáp nhập 4 vùng từ Ukraine trong bối cảnh Nga đối mặt với nhiều thất bại trên chiến trường.

Nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine: Bạn đã biết gì?

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cảnh báo Nga về "hậu quả nghiêm trọng" nếu tấn công hạt nhân Ukraine. Ông Stoltenberg nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không nói chính xác cách phản ứng thế nào, nhưng tất nhiên điều này về cơ bản sẽ thay đổi bản chất xung đột. Thậm chí là dù chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nhỏ thôi cũng là một điều nghiêm trọng".

Hôm 12.10, một quan chức NATO cấp cao cho hay nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine sẽ dẫn đến khả năng hầu như chắc chắn là "nhiều đồng minh sẽ có phản ứng bằng sức mạnh, và có khả năng chính NATO sẽ phản ứng".

NATO đã không đe dọa dùng kho vũ khí hạt nhân của mình vì Ukraine chưa phải là thành viên khối và không nằm trong phạm vi bảo vệ của điều khoản chung.

Mỹ và NATO đến nay vẫn không can thiệp quân sự vào tình hình Ukraine vì lo ngại nguy cơ xung đột hạt nhân với Moscow.

Theo ông Stoltenberg, "mục đích cơ bản của hoạt động răn đe hạt nhân của NATO là duy trì hòa bình, ngăn chặn hành vi xâm lược và ngăn chặn sự cưỡng bức chống lại các đồng minh. Các trường hợp NATO có thể phải sử dụng vũ khí hạt nhân là rất xa vời".

NATO chuẩn bị tập trận hạt nhân, nói hủy kế hoạch sẽ gửi tín hiệu sai
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.