Phương Tây cam kết gửi thêm vũ khí cho Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga

La Vi
La Vi
13/10/2022 19:15 GMT+7

Hơn 50 quốc gia phương Tây đã nhóm họp hôm 12.10 để hứa hẹn cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống phòng không, sau khi Nga tiến hành các cuộc tấn công tên lửa dữ dội nhất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Phát biểu sau cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lên án các cuộc tập kích tên lửa mới nhất của Moscow, và tuyên bố hành động này chỉ khiến đồng minh của Ukraine đoàn kết hơn nữa.

Nhiều xe oto hư hại nặng sau đợt tập kích tên lửa của Nga vào Kyiv

reuters

Từ hôm 10.10, Nga đã phóng nhiều tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc ở các thành phố khắp Ukraine để đáp trả điều mà Tổng thống Vladimir Putin nói là hành động tấn công khủng bố của Ukraine trên lãnh thổ Nga.

Còi báo động của cuộc không kích đã vang lên khắp Ukraine trong ngày 11 và 12.10. Một số vùng có báo cáo bị pháo kích, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy phía Nga tiếp tục không kích dữ dội trên cả nước. Các tên lửa chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng điện dân dụng và sưởi ấm. Một số tên lửa rơi vào các con đường đông đúc, công viên và địa điểm du lịch, bao gồm các địa điểm ở trung tâm Kyiv.

Nhiều người dân Kyiv phải xuống ga tàu điện ngầm để trú ẩn hôm 10.10

reuters

Ngay sau đó, các đồng minh phương Tây đã tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine. Sau cuộc tấn công hôm 10.10, Đức đã gửi hệ thống phòng không IRIS-T đầu tiên trong số 4 hệ thống cam kết sẽ gửi cho Kyiv, trong khi Washington cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ chuyển giao hệ thống phòng không NASAMS như đã hứa.

"Viện trợ sẽ được cung cấp nhanh nhất để (các hệ thống) có thể được đưa đến đó. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng cung cấp thêm đạn dược cho các hệ thống mà các lực lượng Ukraine đang sử dụng", ông Austin cho biết.

Ngoài vũ khí, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12.10 cho biết việc tăng cường hỗ trợ tài chính từ các nước sẽ giúp Kyiv nhanh kết thúc xung đột sớm hơn, đồng thời kêu gọi Quỹ Tiền tệ Quốc tế số tiền 38 tỉ USD để giúp giảm thâm hụt trong năm tới.

"Ukraine càng nhận được nhiều sự trợ giúp thì xung đột sẽ càng sớm được kết thúc, và càng đảm bảo rằng cuộc chiến tàn khốc như vậy sẽ không lan sang các nước khác".

Khi các lực lượng Nga gặp nhiều thất bại trên chiến trường kể từ tháng 9, Tổng thống Putin đã phát lệnh động viên hàng trăm nghìn quân dự bị, tuyên bố sáp nhập 4 khu vực Ukraine và đưa ra lời cảnh báo sẽ dùng mọi vũ khí sẵn có để bảo vệ Nga.

Một quan chức cấp cao của NATO hôm 12.10 tuyên bố rằng cuộc tấn công hạt nhân của Nga gần như chắc chắn sẽ gây ra "phản ứng mạnh" từ các đồng minh của Ukraine và cả từ NATO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.