Cựu Tổng thống Trump kêu gọi đàm phán hòa bình Ukraine ngay để tránh Thế chiến 3

La Vi
La Vi
13/10/2022 14:01 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8.10 đã tung ra cảnh báo rằng Thế chiến 3 có thể nổ ra nếu xung đột giữa Nga và Ukraine không nhanh chóng kết thúc bằng một giải pháp hòa bình .

Ông đã đưa ra bình luận trên khi chỉ trích chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden trong một cuộc vận động tranh cử ở Nevada.

Ông Trump nói: "Và bây giờ chúng ta có một cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine với khả năng khiến hàng trăm nghìn người chết".

Cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Chúng ta phải yêu cầu đàm phán ngay lập tức để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine một cách hòa bình, nếu không thì chúng ta sẽ đối mặt với Thế chiến 3 và sẽ không còn gì trên hành tinh này nữa".

Ông Trump đã nhiều lần khẳng định cuộc xung đột Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông tái đắc cử vào năm 2020.

Khi tuyên bố huy động một phần lực lượng vào tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố có nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân nếu phương Tây khuyến khích Kyiv pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Một số quan chức phương Tây đã coi bài phát biểu của ông Putin là một lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Tuy nhiên, Giám đốc CIA William Burns cho biết không có bằng chứng thực tế nào cho thấy Nga đang có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 6.10 nói rằng Mỹ đã không phải đối mặt với bất kỳ "kịch bản tận thế nào" kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào năm 1962.

Hôm 9.10, ông Mike Pompeo, cựu Ngoại trưởng Mỹ dưới thời chính quyền Donald Trump, cho rằng cảnh báo vừa rồi của Tổng thống Biden là "khinh suất", và các tuyên bố của ông Biden là "nguy cơ kinh khủng cho nhân dân Mỹ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.