NATO thắt chặt an ninh, tiếp tục hỗ trợ Ukraine

12/10/2022 20:20 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11.10 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo nhóm G7 hỗ trợ tăng cường khả năng phòng không của nước này. G7 tuyên bố sẽ hỗ trợ Kyiv “chừng nào còn cần thiết”, đồng thời cảnh báo Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Khi tiếng còi báo động rền vang, cư dân Kyiv vội xuống các hầm trú ẩn để tránh tên lửa Nga vào ngày 10.10, khi Moscow tung đợt tập kích tên lửa lớn nhất vào Ukraine kể từ khi phát động chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2.

Tên lửa của Nga một lần nữa tấn công các thành phố của Ukraine hôm 11.10, nhưng với cường độ ít hơn một ngày trước đó, tiếp tục tập trung phá hủy mạng lưới điện trên khắp Ukraine.

Trong một cuộc họp trực tuyến ngày 11.10, các nhà lãnh đạo G7 từ Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản, Anh, Ý và Canada đã cam kết “sẽ hỗ trợ cho đến khi Kyiv không cần nữa”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi nhóm G7 cung cấp vũ khí mạnh hơn và chuyển cho Ukraine nhanh hơn.

“Điểm đầu tiên là hỗ trợ quốc phòng, lá chắn trên không cho Ukraine. Đây là một phần của việc đảm bảo an ninh, một yếu tố trong công thức hòa bình của chúng tôi. Khi Ukraine nhận được đủ số lượng hệ thống phòng không hiện đại và hiệu quả, yếu tố then chốt khiến Nga phải khiếp sợ, các cuộc tấn công bằng tên lửa sẽ ngừng phát huy tác dụng”.

Một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Đức cho biết Ukraine hôm 11.10 đã nhận được tổ hợp đầu tiên trong số 4 hệ thống phòng không IRIS-T mà Đức hứa cung cấp.

Nhà Trắng sau đó cho biết Mỹ đang đẩy nhanh việc vận chuyển hệ thống phòng không NASAMS cho Ukraine.

Các vũ khí mới được cam kết giao cho Kyiv khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ đáp trả sau khi cầu Kerch, nối lục địa Nga và bán đảo Crimea, bị tấn công hồi cuối tuần trước.

NATO cho biết đang giám sát chặt chẽ các lực lượng hạt nhân của Nga sau khi quân đội Nga vấp phải một loạt thất bại trên chiến trường. Bên cạnh đó, các nước NATO cũng đang tăng cường an ninh xung quanh các cơ sở hạ tầng quan trọng sau vụ rò rỉ khí đốt đáng ngờ gần đây trên đường ống Nord Stream ở biển Baltic.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Ukraine đang trên đà đạt thêm những thắng lợi mới, ngược lại Nga đang phải viện đến những cuộc tấn công vào hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Ukraine cũng cáo buộc quân đội Nga phạm tội ác tại các vùng lãnh thổ Moscow đang kiểm soát. Nga đã bác bỏ cáo buộc này.

Moscow nói phương Tây đang kéo dài cuộc xung đột bằng cách hỗ trợ quân sự liên tục cho Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.