Nga thành nước có thu nhập cao

Nga thành nước có thu nhập cao

Phương Thúy
Phương Thúy
04/07/2024 13:59 GMT+7

Ngân hàng Thế giới vừa công bố Nga đã thăng hạng từ nước có thu nhập 'trung bình cao' lên mức 'cao' nhờ sức mạnh tăng trưởng kinh tế.

Theo bảng xếp hạng thu nhập quốc gia, gọi tắt là GNI, mà Ngân hàng Thế giới vừa công bố, Nga đã thăng hạng từ nước có thu nhập "trung bình cao" lên mức "cao" nhờ sức mạnh tăng trưởng kinh tế. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới một lần nữa cho thấy tăng trưởng kinh tế Nga vẫn diễn ra ngay cả sau khi Mỹ và các đồng minh phương Tây áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt lên nước này.

Nga thành nước có thu nhập cao- Ảnh 1.

Nga thành nước có thu nhập cao

REUTERS

GNI là chỉ số kinh tế xác định tổng thu nhập của một quốc gia trong một năm, dựa trên phương pháp có từ năm 1989. Ngân hàng Thế giới công bố bảng xếp hạng GNI vào tháng 7 hàng năm.

Theo báo cáo, hoạt động kinh tế ở Nga chịu ảnh hưởng của sự gia tăng mạnh các hoạt động liên quan đến quân sự vào năm 2023, trong khi tăng trưởng được thúc đẩy nhờ sự phục hồi trong thương mại, khoảng 6,8%; lĩnh vực tài chính khoảng 8,7% và xây dựng 6,6%. Những yếu tố này đã dẫn đến sự gia tăng GDP thực tế 3,6% và GDP danh nghĩa 10,9%, đồng thời chỉ số GNI bình quân đầu người của Nga cũng tăng 11,2%.

GNI bình quân đầu người ở Nga là 14.250 USD. Để được coi là nước thu nhập cao, một quốc gia phải có GNI bình quân trên 14.005 USD, điều chỉnh tăng từ 13.845 USD của năm tài chính trước.

Ông Roman Marshavin, CEO nhóm Ngân hàng Thế giới đại diện cho Nga và Syria, cho rằng động thái của Ngân hàng Thế giới là sự công nhận chính sách kinh tế của Nga trong thập kỷ qua, bất chấp những hạn chế tài chính và thương mại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.