Nga tìm cách giao dịch với quốc gia 'không thân thiện'

11/05/2022 06:30 GMT+7

Reuters đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9.5 ra lệnh thành lập một nhóm làm việc về thanh toán quốc tế có nhiệm vụ tìm ra các điều khoản cho việc giao dịch với các quốc gia “không thân thiện” .

Theo sắc lệnh của ông Putin, nhóm làm việc sẽ đưa ra “nền tảng cho việc thanh toán quốc tế, bao gồm cả bằng đồng rúp Nga, với các đối tác thương mại từ những quốc gia và vùng lãnh thổ nước ngoài có hành động không thân thiện với Nga”.

Nhóm này cũng sẽ xem xét điều khoản thanh toán bằng đồng rúp và các loại tiền tệ khác với quốc gia thân thiện không được sắc lệnh trực tiếp nêu tên - bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ.

Toàn cảnh một cơ sở xử lý dầu tại mỏ dầu Vankorskoye thuộc sở hữu của Rosneft ở phía bắc Krasnoyarsk (Nga), ngày 25.3.2015

reuters

Trước đó hồi tháng 3, ông Putin nói rằng Nga sẽ yêu cầu các quốc gia “không thân thiện” phải mua khí đốt bằng đồng rúp. Ba Lan và Bulgaria từ chối tuân thủ, khiến tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga vào tháng trước cắt nguồn cung khí đốt của hai nước này.

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) ngày 10.5 cảnh báo việc đột ngột ngừng xuất khẩu khí đốt của Nga có thể khiến các nền kinh tế mới nổi ở châu Âu, cũng như khu vực trung Á và Bắc Phi khó quay lại mức GDP như trước đại dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.