Nga triển khai hệ thống tên lửa đến đảo tranh chấp với Nhật Bản

07/12/2022 10:13 GMT+7

Nga thông báo triển khai các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động tới quần đảo Kuril / Vùng lãnh thổ phương Bắc đang tranh chấp với Nhật Bản .

Hệ thống tên lửa bờ biển Bastion trên đảo Paramushir trong hình ảnh Nga công bố ngày 5.12

bộ quốc phòng nga

Reuters hôm 6.12 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.12 cho biết nước này đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động Bastion đến đảo Paramushir, một phần của chuỗi đảo chiến lược đang tranh chấp nằm giữa Nhật Bản và Bán đảo Kamchatka của Nga.

Các hệ thống Bastion của Nga, có tên lửa với tầm bay lên tới 500 km, đã được triển khai trên đảo Paramushir, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. "Các binh sĩ của Hạm đội Thái Bình Dương sẽ canh gác 24/24 để kiểm soát vùng nước lân cận và các vùng eo biển", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một trại quân sự đã được dựng lên trên đảo Paramushir để cung cấp chỗ ở, phương tiện giải trí và thực phẩm quanh năm cho các binh sĩ.

Nga lần đầu phóng thử tên lửa Onyx từ hệ thống Bastion

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 6.12, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết chính phủ nước này sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động quân sự của Nga. Ông Matsuno cũng cho biết thêm rằng hoạt động quân sự của Nga đang gia tăng ở các vùng viễn đông, song song với chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Paramushir nằm ở phía bắc chuỗi đảo đang tranh chấp mà Nga gọi là nhóm đảo Nam Kuril, còn Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi đây là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Các đảo này hiện do Nga kiểm soát.

Tranh chấp tại quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc khiến Nga và Nhật Bản cho đến nay chưa ký hiệp ước hòa bình.

Trong Sách xanh Ngoại giao 2022 công bố ngày 22.4, Nhật Bản đã gọi 4 hòn đảo đang tranh chấp với Nga là nơi bị Nga chiếm đóng trái phép. Trong khi đó, Moscow tuyên bố chủ quyền.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington cho biết trong một báo cáo hồi tháng 9 rằng hoạt động quân sự hóa quần đảo Kuril mà Nga thực hiện đang bị chiến dịch quân sự tại Ukraine làm lu mờ.

"Các bước của Nga nhằm tăng cường sự hiện diện của mình cho thấy rằng quần đảo này sẽ tiếp tục đóng một vai trò nguy hiểm trong tương lai của quan hệ Nga - Nhật. Nhật Bản và Mỹ nên tham vấn sâu hơn về các hoạt động của Nga trong khu vực", theo báo cáo của CSIS.

Nhật Bản thường xuyên triển khai tiêm kích để ngăn chặn và giám sát hoạt động của các máy bay nước này cho là đang xâm nhập không phận. Tokyo cũng đã tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn sau những động thái của Nga và Trung Quốc trong khu vực.

Nhật Bản đã cùng các đồng minh phương Tây áp dụng các biện pháp cấm vận kinh tế đối với Nga sau khi Moscow thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đáp lại, Nga đã rút khỏi các cuộc đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản và đóng băng các dự án kinh tế chung liên quan đến quần đảo Nam Kuril/ Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.