Nga triệu đại sứ Nhật vì vụ quần đảo Kuril/Chishima

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Moscow Akira Muto sau khi Tokyo phản đối chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kuril/Chishima ngày 13.8.

Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với 4 đảo ở phía nam Kuril và gọi đây là Vùng lãnh thổ phương bắc, hoặc quần đảo Chishima.

Theo Hãng thông tấn TASS, ông Muto rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga sáng 18.8 sau khoảng 25 phút làm việc và không đưa ra bình luận.

Nga triệu đại sứ Nhật vì vụ quần đảo Kuril/Chishima  - Ảnh 1.

Đại sứ Muto rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow ngày 18.8

Ảnh: Reuters

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích phản ứng của giới chức Nhật Bản là đã "vượt quá giới hạn của sự đứng đắn". Ông cho biết Moscow đã yêu cầu Đại sứ Nhật tới Bộ Ngoại giao Nga, nhưng ban đầu nhận được thông báo rằng ông Muto chưa thể có mặt ngay.

 "Chúng tôi được thông báo rằng hoặc ông ấy không có ở Moscow, hoặc đang không khỏe. Chúng tôi không thực sự hiểu tình hình", ông Lavrov nói. Theo Ngoại trưởng Nga, việc triệu Đại sứ Muto nhằm làm rõ "thái độ của giới lãnh đạo Nhật Bản", đồng thời trao đổi về cách các đại sứ "nên ứng xử tại nước sở tại".

Chuyến thăm của ông Putin là lần đầu một tổng thống Nga tới khu vực tranh chấp kể từ năm 2010. Nhật Bản sau đó triệu Đại sứ Nga tại Tokyo để phản đối. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khẳng định: "Vùng lãnh thổ phương bắc là một phần lãnh thổ vốn có của Nhật, xét cả về mặt lịch sử lẫn luật pháp quốc tế".

Tranh chấp chủ quyền đối với nhóm đảo phía nam quần đảo Kuril/Chishima lâu nay là một trong những trở ngại lớn trong quan hệ Nga - Nhật.

Tiêu điểm quốc tế ngày 19.8: Mỹ lộ thông tin căn cứ | Nga cảnh báo Anh về 'cái giá phải trả'

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.