Nga tuyên bố bắn hạ UAV nhắm vào Moscow, Tổng thống Ukraine gửi thông điệp mới

Văn Khoa
Văn Khoa
18/01/2024 08:12 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị phòng không đã đánh chặn một máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời tỉnh Moscow vào sáng sớm nay 18.1.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố chiếc UAV thứ hai bị chặn và phá hủy trên bầu trời tỉnh Leningrad, xung quanh thành phố lớn thứ hai của Nga là St Petersburg, theo Reuters.

Bộ Quốc phòng Nga viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng hai vụ tấn công trên xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 sáng 18.1 (theo giờ Moscow). Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin trước đó cũng viết trên Telegram rằng các đơn vị phòng không đã bắn hạ một chiếc UAV khi nó đang bay tới thủ đô Moscow. Các mảnh vỡ rơi xuống đất nhưng không có thiệt hại hay thương vong, theo ông Sobyanin.

Nga tuyên bố bắn hạ UAV nhắm vào Moscow

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên từ Bộ Quốc phòng Nga.

Trước đó, trong bài phát biểu qua video tối 17.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Ukraine và người dân nước này nắm giữ thế chủ động để giúp định hình đường hướng của cuộc xung đột mà đến nay đã kéo dài 22 tháng và đảm bảo sự ủng hộ trên toàn thế giới, theo Reuters.

"Ukraine cần một quan điểm mang tính tham vọng và chủ động để thế chủ động nằm trong tay chúng ta chứ không phải từ đối phương, để việc kết thúc chiến tranh phụ thuộc vào hành động của Ukraine", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Nga tuyên bố bắn hạ UAV nhắm vào Moscow, Tổng thống Ukraine gửi thông điệp mới- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 16.1

Reuters

Ông Zelensky đã trở về nước sau những cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), nơi ông kêu gọi phương Tây thắt chặt áp lực trừng phạt đối với Moscow và tăng cường hỗ trợ cho Kyiv.

Trong khi đó, Quốc hội Đức ngày 17.1 thông báo các nhà lập pháp nước này đã bác bỏ đề xuất của hai đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Thiên chúa giáo ở Bavaria (CSU) về việc chuyển tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine, theo trang The Kyiv Independent.

Tên lửa Taurus đã trở thành chủ đề thảo luận rộng rãi kể từ khi Ukraine vào tháng 5.2023 yêu cầu cung cấp loại vũ khí có tầm bắn lên tới 500 km này.

Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi phương Tây đoàn kết để ngăn chặn Nga

Trước đó, báo Bild vào tháng 10 đưa tin rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz phản đối việc gửi tên lửa Taurus tới Kyiv vì ông lo ngại động thái này sẽ lôi kéo Đức vào cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Ukraine đã nhận được các tên lửa tầm xa khác, như Storm Shadow từ Anh và SCALP do Pháp sản xuất, theo The Kyiv Independent.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.