Nga, Ukraine nói gì sau tin Mỹ kêu gọi dừng tấn công cơ sở năng lượng Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
23/03/2024 15:29 GMT+7

Tỉnh trưởng Dmitry Azarov của tỉnh Samara thuộc Nga nói rằng máy bay không người lái đã tấn công hai nhà máy lọc dầu trong tỉnh vào đêm 22-23.3.

"Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các Nnà máy lọc dầu trong khu vực đã được thực hiện vào đêm qua. Một đơn vị lọc dầu chính đã bốc cháy tại Nhà máy lọc dầu Kuibyshev. Không có thương vong", bộ phận phụ trách báo chí của chính quyền tỉnh Samara thuộc Nga dẫn lời ông Azarov, theo Hãng tin TASS. Ngọn lửa dữ dội tại cơ sở đó đã được dập tắt.

Trong khi đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Novokuibyshevsk, một nhà máy lọc dầu khác trong tỉnh Samara đã bị đẩy lùi và không có thiệt hại, theo ông Azarov.

"Chúng tôi thấy rằng đối phương, khi đang phải chịu thất bại trên chiến trường, đang làm mọi cách có thể để làm suy yếu sức chịu đựng và sự đoàn kết của chúng tôi", ông Azarov viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, theo AFP.

Nga, Ukraine nói gì sau tin Mỹ kêu gọi dừng tấn công cơ sở năng lượng Nga?- Ảnh 1.

Khói bốc lên sau khi máy bay không người lái của Ukraine tấn công một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ryazan của Nga, trong ảnh từ video do Reuters thu được ngày 13.3

Reuters

Ông Azarov thông báo về hai cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào hai nhà máy lọc dầu ở tỉnh Samara trong bối cảnh Ukraine tăng cường đáng kể các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga trong tháng này, phóng nhiều máy bay không người lái (UAV) tầm xa tấn công các nhà máy lọc dầu lớn của Nga, dẫn đến việc tạm ngừng sản xuất tại một số nhà máy, theo Reuters.

Hôm 22.3, tờ Financial Times dẫn 3 nguồn tin tiết lộ Mỹ đã kêu gọi Ukraine ngừng các cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, cảnh báo rằng những cuộc tấn công như thế có nguy cơ đẩy giá dầu toàn cầu lên cao.

Nga không kích hạ tầng năng lượng, cả triệu người Ukraine mất điện

Sau đó, Phó thủ tướng Ukraine Olha Stefanishyna ngày 22.3 nhấn mạnh các nhà máy lọc dầu của Nga là mục tiêu hợp pháp của lực lượng Ukraine, theo Reuters. "Chúng tôi hiểu lời kêu gọi của các đối tác Mỹ, nhưng đồng thời chúng tôi đang chiến đấu với khả năng, nguồn lực và cách thức mà chúng tôi có", Bà Stefanishyn phát biểu tại Diễn đàn An ninh Kyiv.

Về phía Nga, khi được hỏi về lời kêu gọi trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22.3 nhấn mạnh: "Đây là vấn đề của Mỹ. Chúng tôi muốn Mỹ kêu gọi chế độ Kyiv từ bỏ bản chất của mình, và trên hết là từ bỏ hoạt động khủng bố chống lại các mục tiêu dân sự và nhà ở".

Phát ngôn của ông Peskov dường như ám chỉ đến vụ pháo kích từ Ukraine vào tỉnh biên giới Belgorod của Nga, nơi các quan chức cho hay ít nhất 26 người thiệt mạng kể từ ngày 15.12.2023, theo Reuters.

Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby ngày 22.3 từ chối bình luận về thông tin của Financial Times rằng Mỹ đã kêu gọi Ukraine dừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Tuy nhiên, ông Kirby nhấn mạnh Washington có chính sách lâu nay là không khuyến khích lực lượng Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga, theo Reuters.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.