Nga-Ukraine trao đổi tù binh, sơ tán tại Mariupol tiếp tục

07/05/2022 13:57 GMT+7

Đài CNN ngày 6.5 dẫn lời Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho hay 41 người đã trở về Ukraine trong đợt trao đổi tù binh mới nhất với Nga . Tuy nhiên chưa có thông tin về số tù binh Nga được trao trả.

Tối 6.5, quân đội Ukraine ghi nhận ít đợt không kích hơn từ Nga trong vòng 24 giờ, nhưng pháo kích vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi dọc theo tiền tuyến miền đông và miền nam.

Ở phía nam, lực lượng Nga không có hành động cụ thể mà chỉ củng cố hệ thống phòng không và chiến tranh điện tử. Tại khu vực giao giữa vùng Kherson và Mykolaiv, quân đội Ukraine cho hay phía Nga triển khai công tác do thám trên không.

Cả hai bên đều nỗ lực kiểm soát khu vực, khi phía Nga đang tìm cách tiến quân về hướng bắc, còn Ukraine muốn giành lại quyền kiểm soát thành phố Kherson, mối nối quan trọng với Crimea.

Ukraine cho hay lực lượng Nga tiếp tục không kích nhà máy Azovstal của Mariupol vào ngày thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết đã bắt đầu thời gian ngừng bắn ở Azovstal, bắt đầu từ ngày 5.5 và kéo dài trong vòng 3 ngày để sơ tán dân thường khỏi nơi này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.