Nga, Ukraine tuyên bố bắn rơi máy bay của nhau

26/12/2023 05:29 GMT+7

Không quân Ukraine hôm 25.12 thông báo đã phá hủy 28/31 máy bay không người lái (UAV) và 2 tên lửa được Nga phóng đến trong đêm.

Trước đó một ngày, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk cho hay lực lượng phòng không đã bắn trúng một máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 của Nga gần TP.Mariupol ở miền nam Ukraine.

Nga, Ukraine tuyên bố bắn rơi máy bay của nhau- Ảnh 1.

Máy bay Su-34 của Nga diễn tập phóng tên lửa

Reuters

Theo Reuters, ông Oleshchuk không cho biết máy bay có bị rơi hay không mà chỉ nói là nó không quay về căn cứ. Vị tư lệnh còn cho hay không quân đã phóng tên lửa về phía một tiêm kích Su-30 của Nga tại biển Đen nhưng không rõ tình trạng của máy bay. Hôm 22.12, Ukraine tuyên bố bắn hạ 3 chiếc Su-34 khác tại miền nam. Trong một thông báo ngày 24.12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn rơi 4 máy bay quân sự của Ukraine chỉ trong 24 giờ, gồm 3 tiêm kích Su-27 và 1 máy bay ném bom Su-24 tại 2 tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine. Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của nhau.

Điểm xung đột: Ukraine lo mất Avdiivka; Israel không để Mỹ chi phối quyết định tác chiến

Gần đây, Hà Lan thông báo đang chuẩn bị cung cấp 18 chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine dù không tiết lộ thời điểm. Trong bối cảnh phương Tây và Nga đều đang gia tăng sản xuất vũ khí để đưa vào xung đột tại Ukraine, Phó thủ tướng Nga Denis Manturov, quan chức phụ trách giám sát việc sản xuất vũ khí, hôm qua tuyên bố Moscow đang ở "cửa trên" so với phương Tây. Reuters dẫn lời ông Manturov cho biết số lượng đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước trong năm 2023 đã tăng gấp đôi so với năm trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.