Nga vẫn không kích mạnh, ông Trump dùng đặc quyền để gửi vũ khí cho Ukraine

Nga vẫn không kích mạnh, ông Trump dùng đặc quyền để gửi vũ khí cho Ukraine

La Vi
La Vi
11/07/2025 10:50 GMT+7

Nga đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào Ukraine vào hôm 10.7 trước hội nghị ở Rome.

Hôm 10.7, Nga triển khai hàng loạt đòn không kích quy mô lớn vào Ukraine. Giới chức Ukraine cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và 23 người bị thương trong các vụ tấn công nhằm vào thủ đô Kyiv. Đợt tấn công diễn ra ngay trước thềm hội nghị tái thiết Ukraine tại Rome, nơi Kyiv nhận được cam kết viện trợ hàng tỉ USD, cũng như cuộc đàm phán Mỹ - Nga ở Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông đã có cuộc trao đổi "thẳng thắn" với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về việc chấm dứt xung đột.

Nga không kích dồn dập vào Ukraine trước hội nghị viện trợ và đàm phán Mỹ - Nga - Ảnh 1.

Thủ đô Kyiv của Ukraine hứng các đợt không kích từ Nga

ẢNH: REUTERS

Bộ Ngoại giao Nga xác nhận hai bên đã có "cuộc trao đổi thẳng thắn và nội dung sâu sắc".

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ bất bình trước việc Moscow không có động thái rõ ràng nhằm chấm dứt chiến sự.

Nga chưa có bình luận về cuộc tấn công, nhưng luôn bác bỏ mọi cáo buộc quân đội nước này nhằm vào dân thường.

Nga không kích dồn dập vào Ukraine trước hội nghị viện trợ và đàm phán Mỹ - Nga - Ảnh 2.

Ukraine có thể có thêm Patriot từ Mỹ

ẢNH: REUTERS


Tổng thống Trump hôm 8.7 nói Mỹ sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine để giúp nước này phòng thủ trước các đợt tấn công của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.