Ngăn chặn nhóm nam sinh mang hung khí tự chế lên trường hỗn chiến

16/02/2023 11:31 GMT+7

Ngày 16.2, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã ngăn chặn nhiều nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến.

Trước đó, ngày 14.2, Công an P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu) nhận được tin báo về việc nhóm học sinh một trường THCS trên địa bàn quận sử dụng hung khí mang đến trường hỗn chiến.

Công an P.Hòa Hiệp Nam đã xác minh, mời em Đ.T.B (ngụ tổ 19, P.Hòa Hiệp Nam) và N.C.T (cùng 14 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Bắc) cùng gia đình làm việc.

Cả hai là học sinh trường THCS trên địa bàn Q.Liên Chiểu. Ngày 11.2, B. lấy máy móc, nguyên vật liệu trong nhà chế tạo 2 hung khí dài 2 m là dao phóng lợn và đinh ba.

Ngăn chặn nhóm nam sinh chế tạo hung khí mang lên trường hỗn chiến - Ảnh 1.

2 nam sinh cùng hung khí bị thu giữ

VĂN TIẾN

B. mang giấu hung khí ở trần phòng ngủ của gia đình. Đến sáng 14.2, B. vác cây dao phóng lợn đến trường đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn với 1 nam thanh niên tên Phát (chưa rõ lai lịch).

Sau đó, B. rủ T. về nhà, mang 2 hung khí ra chụp hình đăng lên trang Facebook của T. để dọa đối thủ và hẹn tiếp tục hỗn chiến. Tuy nhiên, công an phường đã kịp phát hiện, ngăn chặn.

Cùng ngày, Công an Q.Liên Chiểu cho biết cũng vừa kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến ở P.Hòa Minh.

Trước đó, tối 14.2, Công an P.Hòa Minh nhận tin báo có 2 nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí, bom xăng đánh nhau ở đường Hòa Mỹ 1. Lực lượng công an truy xét, tạm giữ 8 thanh thiếu niên, 3 xe máy, 1 thùng vỏ chai làm bom xăng.

Theo khai nhận, trước đó nhóm Lê Đắc Thái Tuấn (19 tuổi, ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) mâu thuẫn với nhóm T.N.Đ (15 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) tại sân bóng đình làng P.Hòa Minh. Hai nhóm nhắn tin thách đố, đe dọa, hẹn hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn thì bị bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.