'Ngân hàng đất' Cà Mau bỏ hoang 7 năm, lãng phí hơn 26 tỉ đồng

Gia Bách
Gia Bách
06/04/2025 06:00 GMT+7

Sau 7 năm thành lập nhằm tận dụng đất bùn nạo vét kênh mương, để xử lý làm vật liệu thay cho cát, đến nay "ngân hàng đất" rộng 11 ha ở Cà Mau vẫn chỉ là đầm nước bỏ hoang, chưa có khối đất nào được ký gửi, gây lãng phí hơn 26,6 tỉ đồng.

Sau 7 năm kể từ ngày hoàn thành, "ngân hàng đất" đầu tiên của cả nước đặt tại Cà Mau với tổng mức đầu tư hơn 26 tỉ đồng, vẫn chưa tiếp nhận được một cục đất nào. Công trình từng kỳ vọng sẽ trở thành lời giải cho bài toán thiếu vật liệu san lấp giờ chỉ còn là một đầm nước hoang vắng, cỏ mọc um tùm, hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng.

'Ngân hàng đất' Cà Mau bỏ hoang 7 năm, lãng phí hơn 26 tỉ đồng- Ảnh 1.

Cổng của "ngân hàng đất" dây leo bao phủ

ẢNH: G.B

Trước đó, xuất phát từ nhu cầu tìm nguồn vật liệu san lấp thay thế cát, loại tài nguyên ngày càng khan hiếm và đắt đỏ, tỉnh Cà Mau đã quyết định học tập mô hình "ngân hàng đất" từ Hà Lan. Công trình được kỳ vọng sẽ là điểm tiếp nhận, chứa trữ đất bùn nạo vét từ hệ thống kênh cấp 1, cấp 2 thuộc tiểu vùng 10 - Nam Cà Mau, sau đó xử lý và tận dụng lại trong xây dựng, san lấp.

'Ngân hàng đất' Cà Mau bỏ hoang 7 năm, lãng phí hơn 26 tỉ đồng- Ảnh 2.

Đường dẫn ra cầu cảng bùn lầy, cỏ cây kín lối đi

ẢNH: G.G

Sau chuyến đi học hỏi kinh nghiệm tại Hà Lan cùng đại diện Ngân hàng Thế giới - đơn vị tài trợ vốn, ý tưởng về ngân hàng đất chính thức hình thành. Cuối năm 2017, khu vực "ngân hàng đất" sau khi thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng đã bàn giao về Sở NN- PTNT tỉnh Cà Mau quản lý. Đến tháng 8.2018, "ngân hàng đất" hoàn thành các hạng mục công trình, với tổng kinh phí trên 26,6 tỉ đồng và sau đó giao tiếp cho Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Cà Mau vận hành.

'Ngân hàng đất' Cà Mau bỏ hoang 7 năm, lãng phí hơn 26 tỉ đồng- Ảnh 3.

Những ô chứa đất suốt 7 năm qua mênh mông nước, chưa tiếp nhận 1 cục đất

ẢNH: G.B

Đến nay, "ngân hàng đất" này vẫn chưa tiếp nhận bất kỳ khối đất nào như mục tiêu ban đầu. Lý do là toàn bộ các gói thầu nạo vét thuộc tiểu vùng 10 - Nam Cà Mau đã hoàn tất trước thời điểm ngân hàng đất đi vào hoạt động. Trong khi đó, hệ thống kênh vẫn chưa bước vào chu kỳ nạo vét lần hai, khiến công trình rơi vào cảnh "đói đất".

Hiện hệ thống đã đầu tư như cầu cảng, bờ bao, hàng rào, bến bốc dỡ sà lan… xuống cấp nghiêm trọng. Cổng vào bị cây leo phủ kín, hàng rào gần như hư hỏng hoàn toàn, cầu tàu lún nghiêng, không thể sử dụng.

'Ngân hàng đất' Cà Mau bỏ hoang 7 năm, lãng phí hơn 26 tỉ đồng- Ảnh 4.

Khu vực ngân hàng đất có vốn đầu tư hơn 26 tỉ đồng bị bỏ hoang 7 năm qua

ẢNH: G.B

Trao đổi với PV Thanh Niên thời điểm đầu tháng 4.2025, ông Trần Quốc Nam, Giám đốc Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Cà Mau, cho biết: "Trung tâm đang trình Sở Tài chính thẩm định đề án liên doanh, liên kết "ngân hàng đất". Sau khi thẩm định xong, sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai". Ông Nam cũng thông tin, theo đề án, vốn góp của Nhà nước chiếm 60%, đối tác liên doanh góp 40%.

'Ngân hàng đất' Cà Mau bỏ hoang 7 năm, lãng phí hơn 26 tỉ đồng- Ảnh 5.

Được biết, thời gian qua những cán bộ quản lý công trình cống Bàu Trấu cạnh đó "trông coi, dòm ngó" ngân hàng đất giùm trung tâm

ẢNH: G.B

"Ngân hàng đất" Cà Mau là một điển hình của việc áp dụng mô hình nước ngoài vào thực tế địa phương mà thiếu đi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về quy hoạch, nguồn cung, vận hành. Trong khi bài toán vật liệu san lấp vẫn là vấn đề nóng, thì một công trình với hàng chục tỉ đồng đầu tư lại "trùm mền" suốt nhiều năm, không mang lại hiệu quả", một cán bộ hưu trí ở P.5, TP.Cà Mau bức xúc nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.