Ngân hàng Nhà nước giảm giá bán USD

Thanh Xuân
Thanh Xuân
08/12/2021 12:33 GMT+7

Ngày 8.12, Ngân hàng Nhà nước giảm giá bán 706 đồng mỗi USD, xuống còn 23.150 đồng/USD và giữ nguyên giá mua ở mức 22.650 đồng/USD.

Ngân hàng Nhà nước giảm giá bán ngoại tệ

ngọc thắng

Nhà điều hành bán ngoại tệ can thiệp thị trường theo hình thức giao ngay. Giá bán ngoại tệ 23.150 đồng/USD áp dụng kể từ ngày giao dịch 8.12. Giao dịch thực hiện vào thứ hai và thứ sáu hằng tuần.

Việc điều chỉnh giảm mạnh giá bán USD của Ngân hàng Nhà nước khiến thị trường khá bất ngờ và khó hiểu trước động thái này. Kể từ đầu tháng 12 đến nay, Ngân hàng Nhà nước liên tục tăng tỷ giá trung tâm gần 100 đồng/USD, lên 23.237 đồng/USD vào ngày 8.12.

Trong những ngày gần đây, giá USD giao dịch trên thị trường liên ngân hàng ở mức 23.050 - 23.070 đồng/USD. Mức này thấp hơn giá bán ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước vừa công bố 80 - 100 đồng/USD. Thế nhưng việc điều chỉnh giảm giá bán USD khiến các ngân hàng thương mại giảm giá giao dịch ngoại tệ với các tổ chức, cá nhân từ 10 - 20 đồng mỗi USD. Eximbank mua vào còn 22.950 - 22.970 đồng/USD, còn chiều bán ra 23.160 đồng/USD. Vietcombank mua USD với giá 22.930 - 22.960 đồng/USD và bán ra 23.200 đồng/USD. Trước đó, các nhà băng liên tục tăng giá ngoại tệ khoảng 400 đồng/USD kể từ đầu tháng 12 đến nay.

Đồng hành cùng tỷ giá là lãi suất tiền đồng thời gian gần đây cũng không biến động bất thường. Trên thị trường liên ngân hàng, các nhà băng giao dịch lãi suất bình quân ở mức từ 0,61 - 2,99%/năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.