Ngân hàng thế giới lạc quan về kinh tế Nga

03/06/2015 12:32 GMT+7

(TNO) Sau Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB) vừa nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của nước Nga vì giá dầu cùng đồng rúp đã phục hồi trong vài tháng qua và lạm phát ở nước này cũng dần chậm lại.

(TNO) Sau Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB) vừa nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của nước Nga vì giá dầu cùng đồng rúp đã phục hồi trong vài tháng qua và lạm phát ở nước này cũng dần chậm lại.

WB vừa lạc quan hóa dự báo tăng trưởng kinh tế Nga - Ảnh: Reuters
Reuters và tờ Financial Times đưa tin WB dự báo kinh tế Nga sẽ sụt giảm 2,7% trong năm nay, tăng trưởng 0,7% trong năm sau và tăng trưởng 2,5% trong năm 2017. Trước đó, Ngân hàng thế giới cho rằng GDP nước Nga sẽ thu lại 3,8% trong năm 2015 và suy giảm 0,3% vào năm 2016.
Dự báo của WB về kinh tế Nga năm nay phù hợp với dự báo của Bộ kinh tế Nga đưa ra trước đó, với con số sụt giảm 2,8%.
Trước đó, IMF cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nga, cho rằng GDP Nga sẽ sụt giảm 3,4% trong năm nay và tăng trưởng 0,2% trong năm 2016.
Birgit Hansl, nhà kinh tế trưởng của WB tại Nga, cho biết các điều kiện như đồng rúp, giá dầu và lạm phát thay đổi sẽ tạo điều kiện cho Ngân hàng trung ương Nga (BoR) thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ, hỗ trợ nền kinh tế với tốc độ nhanh hơn trong năm nay.
BoR đã hạ lãi suất những tháng gần đây vì mối lo về lạm phát dịu bớt sau khi nâng lãi suất vào cuối năm ngoái lúc đồng RUB rớt giá mạnh.
Ngoài ra, bà Hansl nói thêm rằng những cải tổ cơ cấu quan trọng cũng sẽ là một phần của đề xuất ngân sách trong năm 2016 - 2017 và cho phép nền kinh tế có sự phục hồi vững chắc.
Song WB cũng cho hay kinh tế Nga vẫn tồn tại nhiều bất ổn. “Nguy cơ sụt giảm đáng kể của kinh tế Nga vẫn tồn tại trong bối cảnh thị trường dầu thô thế giới tiếp tục tìm kiếm điểm cân bằng mới và các cam kết cải tổ trong nước cần phải được hỗ trợ bởi các hành động cụ thể”, bà Hansl nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.