Ngân hàng Thế giới 'làm ngơ' trước nạn xâm hại tình dục ở chuỗi trường học Kenya?

04/12/2023 19:27 GMT+7

Những lời kêu gọi điều tra độc lập ngày càng gia tăng sau khi Ngân hàng Thế giới (WB) bị cáo buộc không ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em tại một chuỗi trường học được ngân hàng này tài trợ ở Kenya.

Theo tường thuật của báo The Guardian ngày 4.12, cơ quan giám sát nội bộ của WB (viết tắt là CAO) đã phát hiện ra rằng Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC), một thành viên của WB, đã không đáp ứng các yêu cầu về môi trường và xã hội do chính họ đặt ra trước khi bắt đầu tài trợ cho Học viện Quốc tế Bridge tại Kenya vào năm 2014, cũng như trong quá trình giám sát khoản đầu tư của mình.

Trong báo cáo gửi cho IFC vào tháng 8 mà The Guardian xem được, CAO cho rằng IFC đã biết về các cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em nhưng không đảm bảo các vụ việc được giải quyết thỏa đáng hoặc các biện pháp bảo vệ được áp dụng để ngăn chặn hành vi tương tự trong tương lai.

CAO cho biết họ đã phát hiện 21 trường hợp giáo viên có "hành vi dơ bẩn" đối với học sinh tại các trường trong hệ thống Học viện Quốc tế Bridge từ năm 2014 đến năm 2021.

Ngân hàng Thế giới 'làm ngơ' trước nạn xâm hại tình dục ở chuỗi trường học Kenya? - Ảnh 1.

Một đứa trẻ đứng ở lối vào Học viện Quốc tế Bridge ở Nairobi, Kenya

CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Bridge xác nhận 10 trường hợp xâm hại tình dục trẻ em đã được báo cáo tại một trong các trường của họ vào năm 2016. Bridge cho biết họ đã chấm dứt hợp đồng với các giáo viên bị tố cáo, nộp báo cáo cho cảnh sát, đề nghị hỗ trợ tâm lý xã hội cho nạn nhân, cũng như làm việc với phụ huynh học sinh và cộng đồng về các vụ việc này.

Ông David Pred, giám đốc của Inclusive Development International, một tổ chức hỗ trợ các cộng đồng bị tổn hại bởi các dự án đầu tư, cho rằng IFC đã "làm ngơ trước những rủi ro này, ngay cả khi các vụ xâm hại tình dục trẻ em được báo cáo".

IFC, tổ chức chuyên đầu tư vào các dự án ở khu vực tư nhân, đã cung cấp 13,5 triệu USD cho hệ thống trường học vì lợi nhuận nói trên (gồm 200 trường) từ năm 2014 đến năm 2022. IFC không đưa ra lý do kết thúc dự án vào năm ngoái nhưng việc này phù hợp với chính sách của WB là chấm dứt tài trợ cho các trường tư thục có thu phí.

Ngôi làng cấm cửa đàn ông tại Kenya

Makhtar Diop, giám đốc IFC, cho biết WB “vô cùng lo lắng” trước các báo cáo về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em tại một trong các dự án của mình. "Chúng tôi không tha thứ cho bất kỳ hình thức lạm dụng nào trong các dự án mà chúng tôi tài trợ và chúng tôi vô cùng biết ơn những người đã dũng cảm đứng ra tố cáo", ông Diop viết trong thư gửi tới 32 tổ chức xã hội dân sự đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về cách IFC xử lý vụ Bridge.

Ông cũng cho biết IFC hiện đang xem xét báo cáo của CAO và cam kết giải quyết vấn đề một cách cẩn trọng và minh bạch.

Các thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren và Peter Welch đã gửi thư cho WB vào tháng 10 để bày tỏ quan ngại của họ về vụ Bridge và ủng hộ việc tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Mỹ là cổ đông lớn nhất của WB.

Các vụ xâm hại tình dục trẻ em được đưa ra ánh sáng sau đơn khiếu nại năm 2018 của Trung tâm Nhân quyền Đông Phi (EACHRights) về những lo ngại khác liên quan đến vấn đề sức khỏe, an toàn và quyền của người lao động tại các trường trong hệ thống Bridge. Chính trong quá trình CAO điều tra khiếu nại này, họ đã phát hiện ra các vụ xâm hại tình dục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.