Ngán ngẩm cuộc thi 'Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam' trao thêm giải nữ hoàng, á hoàng

02/09/2024 14:22 GMT+7

Việc cuộc thi Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 trao thêm giải nữ hoàng, á hoàng gây bất bình. Nhiều người tỏ vẻ ngán ngẩm trước việc có quá nhiều cuộc thi nhan sắc nhưng chất lượng không được như kỳ vọng.

Chung kết Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 diễn ra tại Phan Thiết (Bình Thuận) vấp phải ý kiến trái chiều từ người xem vì kết quả. Sau các vòng thi trang phục dạ hội, ứng xử… ban tổ chức chia thành 2 bảng để trao giải, gồm: bảng A (dành cho thí sinh từ 25 tuổi đến 35 tuổi với danh hiệu cao nhất là hoa hậu) và bảng B (dành cho thí sinh từ 36 tuổi đến 45 tuổi với danh hiệu cao nhất là nữ hoàng).

Ngán ngẩm cuộc thi 'Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam' trao thêm giải nữ hoàng, á hoàng- Ảnh 1.

Thí sinh Thúy Liễu đăng quang Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam

Ảnh: Chụp màn hình

Ở bảng A, thí sinh Cao Thúy Liễu đăng quang Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024. Ở bảng B, danh hiệu Nữ hoàng Thẩm mỹ Việt Nam 2024 thuộc về thí sinh Phạm Thị Nguyệt. Ngoài ra, ban tổ chức còn tiến hành trao danh hiệu á hậu 1, á hậu 2 và á hoàng 1, á hoàng 2 cho các thí sinh khác tại cuộc thi. Như vậy chỉ trong một đêm, Việt Nam tiếp tục có thêm 2 thí sinh chiến thắng và có đến 4 á hậu, á hoàng ở một cuộc thi nhan sắc.

Sau khi chung kết Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam khép lại, nhiều khán giả phản ứng gay gắt về kết quả. Nhiều khán giả ngán ngẩm khi hiện tại, các cuộc thi nhan sắc mọc lên “như nấm sau mưa" song chất lượng tổ chức và cả người chiến thắng vấp phải những ý kiến trái chiều. Điều đó cho thấy danh xưng hoa hậu ngày càng mất giá trị trong lòng khán giả. Một số ý kiến đặt câu hỏi liệu người chiến thắng đã xứng đáng với danh hiệu hoa hậu, nữ hoàng và họ làm được gì sau khi cuộc thi kết thúc.

Ngán ngẩm cuộc thi 'Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam' trao thêm giải nữ hoàng, á hoàng- Ảnh 2.

Phạm Thị Nguyệt thắng giải Nữ hoàng Thẩm mỹ Việt Nam

Ảnh: Chụp màn hình

Một tài khoản bình luận: “Cứ một tuần Việt Nam xuất hiện thêm một hoa hậu, vài á hậu. Nay lại có thêm nữ hoàng, á hoàng. Rồi mấy cô đoạt giải xong có đóng góp gì cho xã hội không, kể nghe chơi". Người xem khác bày tỏ: “Chẳng hiểu vì sao cuộc thi lại được cấp phép dễ như vậy". Một khán giả nêu quan điểm: “Cứ đà này nhà mình cũng sẽ có hoa hậu sau 20 năm".

Nhiều cư dân mạng tỏ thái độ bất bình trước việc “bội thực" hoa hậu hiện nay và đề nghị cơ quan chức năng cân nhắc kỹ trước khi cấp phép. Bởi theo ghi nhận, chưa đầy 1 tháng (từ ngày 3.8 đến 1.9), Việt Nam có thêm 6 hoa hậu, nữ hoàng. Ngoài 2 danh hiệu được trao ở Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam còn có Võ Lê Quế Anh (Miss Grand Vietnam 2024), Phạm Thị Ngọc Quỳnh (Hoa hậu Du lịch Việt Nam), Nguyễn Phương Anh (Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2024), Hoắc Thị Huyền (Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình 2024).

Ngán ngẩm cuộc thi 'Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam' trao thêm giải nữ hoàng, á hoàng- Ảnh 3.

Dân mạng bất bình trước tình trạng "bội thực hoa hậu" hiện nay

Ảnh: BTC

Một người xem bày tỏ: “Mấy cuộc thi nhỏ này kệ đi, cho không ai quan tâm thì sau này không dám tổ chức nữa". Một cư dân mạng nêu ý kiến: “Có quá nhiều hoa hậu thành ra ít ai quan tâm hơn. Hoa hậu bây giờ mọc lên như nấm sau mưa là có thật". “Các cuộc thi này vô nghĩa quá. Cần giữ lại những cuộc thi chất lượng, còn lại thì đừng cấp phép", một người xem cho hay. “Đã đến lúc xem xét lại thẩm quyền cấp phép các cuộc thi hoa hậu", một tài khoản chia sẻ.

Trước đó, vào thời điểm công bố, Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 đã vấp phải ý kiến trái chiều. Có ý kiến nhận xét tên gọi cuộc thi nhạy cảm, đề cập đến yếu tố thẩm mỹ trong khi xưa nay, nhiều người vẫn ưu tiên cho vẻ đẹp tự nhiên khi nhắc đến hoa hậu. Đại diện ban tổ chức cho biết khi sử dụng tên gọi này đã lường trước tranh cãi. Đơn vị này sẵn sàng đón nhận, hy vọng từng bước thay đổi, truyền cảm hứng cho mọi người về giá trị nhân văn của cái đẹp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.