Ngàn người Tây, Việt thích thú nhảy thúng ở rừng dừa 7 mẫu ‘miền Tây thu nhỏ ở Hội An’

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/08/2022 13:39 GMT+7

Rừng dừa Bảy Mẫu không chỉ là căn cứ địa cách mạng mà còn biết đến là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Nơi đây còn được ví là "miền Tây thu nhỏ trong lòng Hội An".

Rừng dừa Bảy Mẫu nằm ở xã Cẩm Thanh (TP.Hội An, Quảng Nam), cách trung tâm TP.Hội An khoảng 3km, nằm dưới chân Cầu Cửa Đại, là điểm cuối của sông Thu Bồn trước khi đổ ra biển lớn.

Rừng dừa Bảy Mẫu từng là căn cứ cách mạng trong thời kỳ chống Pháp, trở thành nơi trú ẩn vô cùng an toàn cho lực lượng cách mạng. Thời bình, rừng dừa lại tạo sinh kế cho bao phận người và trở thành điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Hội An.

Nhiều du khách thích thú khi được ngồi thuyền thúng để trải nghiệm rừng dừa Bảy Mẫu

mạnh cường

Ban đầu rừng dừa chỉ có diện tích khoảng 7 mẫu nên người ta hay gọi là rừng dừa Bảy Mẫu. Sau nhiều năm phát triển, rừng dừa có hơn 100ha được bảo vệ phục vụ khách du lịch.

Theo nhiều người dân, cách đây hơn 200 năm, một người dân địa phương mang giống từ miền Tây về trồng tại đây. Từ đó đến nay, cây dừa nước phát triển mạnh mẽ ở vùng này, trở thành một đặc sản của sông nước Hội An.

Clip: Trải nghiệm nhảy thuyền thúng ở rừng dừa 7 mẫu
Thanh hằng

Không chỉ vậy, rừng dừa Bảy Mẫu còn được coi như “bộ lọc” không khí cực kì quý hiếm đối với người dân nơi này. Năm 2009, UNESCO từng công nhận Hội An - Cù Lao Chàm là khu dự trữ sinh quyển thế giới, trong đó có hệ sinh thái vùng ngập mặn thuộc hạ lưu sông Thu Bồn này.

Chị Nguyễn Hoài Thương (42 tuổi, du khách đến từ TP.HCM) cho biết tranh thủ những ngày nghỉ hè, chị cùng chồng đưa hai con đến Hội An du lịch. Sau khi tham quan phố cổ, thưởng thức các món ăn ngon nơi đây thì gia đình chị tiếp tục di chuyển về rừng dừa Bảy Mẫu để được trải nghiệm rừng dừa.

“Đây là lần đầu tiên tôi cùng gia đình được ngồi thuyền thúng len lỏi qua từng con rạch thoáng mát, hít thở bầu không khí trong lành để tận mắt ngắm những cây dừa nước. Ngoài ra, chúng tôi còn được trải nghiệm lắc thúng chai, nghe hát bài chòi…Nếu đến Hội An, tôi nghĩ du khách cần phải đến rừng dừa Bảy Mẫu này để trải nghiệm, bởi đây là một điểm du lịch thú vị”, chị Thương chia sẻ.

Hai du khách nước ngoài thích thú khi trải nghiệm tại rừng dừa Bảy Mẫu

Đến với rừng dừa Bảy Mẫu, bạn sẽ được chèo thúng giữa rừng dừa bạt ngàn, bao trùm xung quanh là gam màu xanh tuyệt đẹp. Ngồi trên thuyền thúng và xuôi theo dòng nước sẽ làm bạn ngỡ như đang lạc trôi ở miền Tây.

mạnh cường

Một người dân trình diễn lắc thúng chai tại rừng dừa để quẩy động du khách

mạnh cường

Không chỉ vậy, tại rừng dừa Bảy Mẫu nhiều du khách có thể tham gia một số hoạt động trên sông nước như vớt rác, nghe biểu diễn hát bả trạo…

mạnh cường

Kéo rớ được ngư dân thực hiện bằng các động tác vô cùng điệu nghệ để du khách chiêm ngưỡng

MẠNH CƯỜNG

Du khách đến từ Hàn Quốc tận tay trải nghiệm chèo thuyền thúng đi ngắm rừng dừa Bảy Mẫu

mạnh cường

Những du khách đến từ TP.HCM có một buổi trải nghiệm đầy thú vị tại rừng dừa Bảy Mẫu. Đồng thời, hứa hẹn sẽ tiếp tục quay trở lại đây trong thời gian sớm nhất

mạnh cường

Mỗi thuyền thúng từ 2-3 du khách và một người chèo, cứ thế từ từ lướt theo dòng nước vào rừng dừa khám phá

mạnh cường

Một du khách đến từ TP.Hà Nội vui vẻ khi tham gia lắc thúng chai tại rừng dừa Bảy Mẫu (TP.Hội An, Quảng Nam)

mạnh cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.