Ngáo đá cướp xe cấp cứu làm loạn đường phố ở Cần Thơ, bệnh viện nói gì?

Đình Tuyển
Đình Tuyển
15/06/2022 20:44 GMT+7

Lợi dụng lúc tài xế xe cấp cứu chuẩn bị xe để chuyển bệnh nhân, người đàn ông nghi ngáo đá cầm dao, nhảy lên xe cấp cứu rồi điều khiển xe chạy loạn xạ trước khi lao ra đường.

Liên quan vụ việc người đàn ông nghi ngáo đá cướp xe cấp cứu gây náo loạn bệnh viện và đường phố ở Cần Thơ, chiều 15.6, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) TP.Cần Thơ đã có thông cáo báo chí về vụ việc.

Kinh hãi cảnh người đàn ông cướp xe cấp cứu làm loạn đường phố Cần Thơ

Người đàn ông nghi ngáo đá bị khống chế và đưa vào BVĐK TP.Cần Thơ điều trị

Chụp màn hình

Theo đó, bệnh viện ghi nhận trường hợp nam thanh niên tên L.H.N. (ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) có biểu hiện ngáo đá xông vào siêu thị trong khuôn viên bệnh viện, lấy con dao gọt trái cây và trở ra khu vực đậu xe tại cửa B của bệnh viện.

“Lợi dụng tài xế đang chuẩn bị xe để chuyển viện cho bệnh nhân, thanh niên ngáo đá đã leo lên điều khiển xe cấp cứu chạy xa khỏi khuôn viên bệnh viện”, thông cáo của bệnh viện ghi.

N. lái chiếc xe cấp cứu tông hàng rào cổng bệnh viện lôi ra ngoài đường Châu Văn Liêm

chụp màn hình

Khi bị người dân và công an phối hợp bắt giữ, nam thanh niên nghi ngáo đá vẫn đang trong tình trạng kích động và không tỉnh táo. Hiện, N. đang được cấp cứu tại khoa Hồi sức cấp cứu BVĐK TP.Cần Thơ.

Vụ việc đã làm náo loạn nhiều khu vực nội ô TP.Cần Thơ

chụp màn hình

Bước đầu, bệnh viện ghi nhận một số cơ sở vật chất bị hỏng gồm: vỡ cửa kính tại cửa C, hư hỏng hàng rào bảo vệ tại cổng A. Bệnh viện đang tích cực phối hợp, hỗ trợ công an điều tra để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, sau khi cướp được xe cấp cứu, L.H.N đã điều khiển chạy loạn xạ trong bệnh viện, tông vào xe của lực lượng Cảnh sát 113 đang ngăn chặn ở cửa B. Sau đó, N. tiếp tục cho xe lao ra cổng chính BVĐK TP.Cần Thơ (phía đường Châu Văn Liêm), tông sập hàng rào cổng bệnh viện trước khi lao ra đường.

Chiếc xe cấp cứu chỉ dừng lại khi tông vào gốc cây trước cổng BVĐK TP.Cần Thơ

CACT

Lực lượng chức năng thuộc Công an TP.Cần Thơ đang khám nghiệm hiện trường

CACT

Lúc này, lực lượng Cảnh sát 113 và CSGT đã lái xe đặc chủng đi trước cảnh báo người dân đang lưu thông trên phố để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc; đồng thời tiếp cận khống chế buộc đối tượng giảm tốc độ. Sau khi lái xe cấp cứu qua các tuyến đường Châu Văn Liêm, Nguyễn An Ninh, Hòa Bình, Trần Hưng Đạo, Mậu Thân, chiếc xe cấp cứu quay lại hướng về BVĐK TP.Cần Thơ.

Hiện trường phía trước cổng Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ bị phong tỏa

CACT

Đến trước cổng BVĐK TP.Cần Thơ, chiếc xe tông vào bên hông trạm gác bảo vệ, sau đó lao tiếp vào gốc cây ven đường. Ngay lúc này, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế L.H.N và đưa vào bệnh viện điều trị.

Cũng theo Công an Q.Ninh Kiều, khi bị khống chế, N. vẫn còn biểu hiện ngáo đá. Vì vậy, sau khi điều trị N. tỉnh táo, cơ quan chức năng sẽ lấy lời khai để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.