Ngao du Tế Nam - Trung Quốc

25/05/2005 14:38 GMT+7

Là một thành phố của Trung Quốc, Tế Nam thuộc tỉnh Sơn Đông, cách Bắc Kinh khoảng 350km. Thành phố này từ lâu hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp của sông, suối và chùa chiền.

1. Đắm chìm trong muôn sắc hoa giữa "Điếu Ngư Đài"
Khu nhà nghỉ toạ lạc ở trung tâm thành phố Tế Nam, chung quanh là những điểm du lịch nổi tiếng như: hồ Đại Minh, núi Thiên Phật, suối Báo Đột...
 
Với diện tích 1.160 mẫu, gồm phòng nghỉ, phòng họp, khu vui chơi, phòng tập thể dục, hoa viên… nhà khách Nam Giao trở thành nơi đón tiếp các vị quan khách của tỉnh. Chính vì thế, Nam Giao được mệnh danh là "Điếu Ngư Đài" (nhà khách chính phủ) của tỉnh Sơn Đông.

Hoa viên của Nam Giao vô cùng đặc sắc, bốn màu xanh tươi, khí hậu mát mẻ. Nhà khách hiện có trên 40.000 cây cảnh và hoa các loại như mẫu đơn, hoa hồng, thông, ngân hạnh… tô điểm cho khu nhà nghỉ và dọc các lối đi. Ngoài ra, trên 50 mẫu hồ nhân tạo góp phần điểm xuyết, tạo nên một cảnh quan hài hoà.

2. Dạo chơi đồi núi Tế Nam thưởng thức nước suối ngọt mát Núi Thiên Phật cách Nam Giao khoảng 500m về hướng Tây. Đây là thắng cảnh nổi tiếng của Tế Nam.
Ngày xưa, núi có tên là Lịch Sơn. Đến những năm đầu thời nhà Tuỳ (581 - 618), sau khi xây chùa Thiên Phật, núi được đổi tên thành Thiên Phật.

Trên núi có chùa cổ Hưng Quốc Tự được xây vào thời Đường (năm 618 - 907). Vòng qua vách núi sau chùa, bạn sẽ được chiêm ngưỡng trên 60 tượng Phật từ đời Tuỳ. Đó là những tác phẩm điêu khắc đặc sắc, tinh tế và sống động như thật. Phía dưới sườn núi là các động Cực Lạc, Long Tuyền, Kiềm Lâu. Cách núi Thiên Phật khoảng 3km về hướng Bắc bạn sẽ đến công viên Báo Đột Tuyền. Một bên là nguồn suối trong lành, một bên là lầu vàng gác tía, cảnh vật đẹp tựa tranh vẽ. Được phong là "thiên hạ đệ nhất tuyền", Tế Nam nổi tiếng về suối. Báo Đột Tuyền xưa có tên là Hạm Tuyền, đã trên 2.600 năm lịch sử. Suốt bốn màu trong năm, nước suối ổn định ở nhiệt độ trên, dưới 18 độ C, cho nước uống trực tiếp, không cần xử lý. Ở phía Tây của suối là Quan Lan Đình được xây dựng từ năm Thiên Thuận thứ 5 (đời Minh). Ở phía Đông là Bồng Lai Xã, hay còn gọi là Vọng Hạc Đình Trà Xã, được xây sát bờ suối. Hai vị hoàng đế Khang Hy và Càn Long từng đến đây tĩnh toạ và thưởng thức nguồn suối mát lành. Tương truyền, sau khi uống nước lấy từ Báo Đột Tuyền, hoàng đế liền cho thay toàn bộ nước suối Ngọc Tuyền ở Bắc Kinh mang theo trong chuyến Nam tuần. Vì thế mới có câu: Chưa uống nước Báo Đột xem như bạn chưa du lịch Tế Nam.

(Theo VTV)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.