Ngao ngán nạn vẽ bậy ở Đà Nẵng: ‘Tức nhưng phải chịu’

Ngao ngán nạn vẽ bậy ở Đà Nẵng: ‘Tức nhưng phải chịu’

02/02/2024 08:12 GMT+7

Rất nhiều hình vẽ kỳ quái, nguệch ngoạc, quảng cáo rao vặt xuất hiện dọc trên các tuyến đường trung tâm ở thành phố Đà Nẵng. Lãnh đạo UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết sẽ phối hợp theo dõi, xử lý những cá nhân tự ý vẽ bậy tại nơi công cộng.

Những hình thù khó hiểu, lem nhem rải rác khắp nơi trên đường phố. Đến những thông điệp trên các biển quảng cáo cũng khác đi.

Ngao ngán nạn vẽ bậy ở Đà Nẵng: ‘Tức nhưng phải chịu’- Ảnh 1.
Ngao ngán nạn vẽ bậy ở Đà Nẵng: ‘Tức nhưng phải chịu’- Ảnh 2.

Hình vẽ bậy

NGỌC HÂN - THY PHƯỚC

Nhiều người dân tại thành phố Đà Nẵng đã ngao ngán với những hình vẽ kỳ quái này. Bởi nó xuất hiện nhan nhản khắp nơi. Chỉ cần sơ hở là những thứ này lại xuất hiện.

Không chỉ trên các bức tường rào, trạm biến thế, trạm xe buýt mà ngay cả những mảng tường đá như thế này cũng không ngoại lệ.

Là sự lựa chọn của nhiều du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng, thế nhưng tuyến phố đi bộ trên đường Bạch Đằng, thuộc quận Hải Châu, đoạn gần khu dự án nhà hàng, bến du thuyền cũng không tránh khỏi việc bị vẽ bậy chi chít.

Ngao ngán nạn vẽ bậy ở Đà Nẵng: ‘Tức nhưng phải chịu’- Ảnh 3.

Hình vẽ bậy

NGỌC HÂN - THY PHƯỚC

Bà Đỗ Thị Mai (64 tuổi, là du khách đến từ thành phố Hà Nội) đã khó chịu trước những hình vẽ quái dị xuất hiện nhan nhản tại thành phố này.

Những hình vẽ đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, từ những hình dạng chữ 3D cho đến các số điện thoại rao vặt. Những nét nguệch ngoạc không có ý nghĩa khiến người dân bức xúc vì đã tùy tiện bôi bẩn đường phố, làm mất mỹ quan đô thị.

Dọc các tuyến phố trung tâm thu hút đông đảo khách du lịch tại quận Hải Châu và quận Sơn Trà như đường Bạch Đằng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp, rất nhiều nơi bị vẽ bậy, quảng cáo rao vặt, nét sơn cũ và mới cứ thế chồng lên nhau.

Ngao ngán nạn vẽ bậy ở Đà Nẵng: ‘Tức nhưng phải chịu’- Ảnh 4.

Hình vẽ bậy

NGỌC HÂN - THY PHƯỚC

Ông Nguyễn Văn Bình (là nhân viên bảo vệ tại Cục Đăng kiểm số 4, đường Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) không khỏi ngán ngẩm khi những nét vẽ xuất hiện lên bề mặt cửa cuốn của cơ quan.

Việc tùy tiện bôi bẩn đường phố của một số người đã khiến những bức tường nhà dân đến công trình lớn bị xâm hại nặng nề.

Trong ngày 31.1.2024, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo UBND quận Hải Châu cho biết, trong thời gian tới chính quyền quận Hải Châu sẽ phối hợp với lực lượng các phường ra quân theo dõi, xử lý những cá nhân tự ý vẽ bậy tại nơi công cộng.

Ngao ngán nạn vẽ bậy ở Đà Nẵng: ‘Tức nhưng phải chịu’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.