Ngày 1.10, siêu thị nơi vắng lặng, nơi xếp hàng

Mai Phương
Mai Phương
01/10/2021 16:11 GMT+7

Hôm nay (1.10), các siêu thị tại TP.HCM đồng loạt mở cửa đón khách trở lại nhưng không có cảnh quá đông người.

Từ sáng 1.10, các siêu thị, cửa hàng ở TP.HCM đã đón khách vào mua sắm trực tiếp sau khi thực hiện khai báo y tế, khử khuẩn... Người dân rất phấn khởi khi được tự tay lựa từng bó rau, trái ổi... nhưng không có tình trạng đổ xô đi mua hàng hóa. 

Một cửa hàng Co.op Food tại quận 7 sáng 1.10 khá vắng khách

Mỗi quầy hàng trong siêu thị hầu như chỉ có một khách đang mua sắm

Hàng hóa đầy đủ và nhiều thực phẩm thiết yếu đang được Co.op Food giảm giá như xương heo giảm 50% còn 80.000 đồng/kg; các loại thịt heo được giảm 10.000 đồng/kg so với những ngày qua như sườn non còn 260.000 đồng/kg, thịt heo xay còn 129.000 đồng/kg...

Trái ngược với tình trạng vắng khách tại các cửa hàng thực phẩm, siêu thị mini thì tại các siêu thị lớn khách hàng đông hơn. Do các siêu thị hạn chế khách vô phía trong cùng lúc để thực hiện giãn cách nên khách hàng phải ngồi chờ xếp hàng dài phía ngoài siêu thị. 

VIDEO Tiệm sửa xe ngày đầu mở cửa: Vừa mở mắt đã thay 30 bình ắc quy!

Sảnh chờ bên ngoài siêu thị GO! Nguyễn Thị Thập với nhiều khách hàng từ sáng đến trưa 1.10

Người dân tại TP.HCM đã quen với việc đi siêu thị mua sắm phải xếp hàng chờ bên ngoài nên khá trật tự

Hầu hết siêu thị đều mở cửa lại theo khung giờ bình thường như trước đây là từ 8 giờ - 22 giờ hằng ngày. Trước đó, đại diện một số siêu thị cũng dự báo nhu cầu mua sắm của người dân tại TP.HCM sẽ tăng cao trong tháng 10 sau nhiều ngày phải ở nhà để phòng chống dịch Covid-19. Do vậy các siêu thị đã lên phương án gia tăng nguồn cung, đảm bảo hàng hóa đầy đủ với giá cả ổn định để cung cấp cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tế trong ngày 1.10 lượng khách đến các siêu thị không quá đông.

Tương tự phía trước siêu thị Lotte Mart Nguyễn Hữu Thọ, dòng người xếp hàng cũng khá dài

Khách hàng chờ đợi khoảng 30 phút bên ngoài sẽ đến lượt vào phía trong khi siêu thị Lotte Mart mỗi đợt chỉ cho khoảng 5-6 khách vào mua sắm

Phía trong siêu thị khách khá ít vì đã được bảo vệ phân luồng bên ngoài

Tất cả các loại rau xanh, trái cây, thịt, cá... hầu như đầy đủ, giá ổn định

Thịt heo, thịt bò, thịt gà và các loại sản phẩm từ gia cầm như lòng, mề gà... đều đầy đủ trên quầy kệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.