Ngày 13.6, cáp quang AAG sẽ hoạt động bình thường

10/06/2015 16:04 GMT+7

(TNO) Ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng (VNPT) chiều nay 10.6, cho biết ngày 13.6 tới, cáp quang AAG sẽ trở lại hoạt động bình thường.

(TNO) Ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng (VNPT) chiều nay 10.6 cho biết, ngày 13.6 tới, cáp quang AAG sẽ trở lại hoạt động bình thường.

AAG-su-coCáp quang AAG đã gặp sự cố 4 lần trong năm 2015 - Ảnh minh họa 
“Việc xử lý sự cố cáp quang AAG đang thực hiện khẩn trương để hoàn thành trước tiến độ. Dự kiến, 17 giờ 40 ngày 13.6.2015, tuyến cáp quang này sẽ hoạt động trở lại bình thường và ngày 14 - 15.6 sẽ hoàn thành việc sửa chữa, thay vì ngày 17.6 như kế hoạch trước đây”, ông Việt khẳng định.

Trước đó, tuyến cáp quang AAG gặp sự cố trong tuần lễ đầu tiên của tháng 6.2015. Các nhà mạng xác định cáp quang AAG đang có những dấu hiệu hoạt động không ổn định nên đã quyết định sửa chữa.

Tính trong 6 tháng đầu năm nay, tuyến cáp quang này đã 3 lần bị sự cố. Lần đầu tiên vào ngày 5.1 khiến cho lưu lượng internet đi quốc tế bị chậm đi trong vòng 2 tuần liền. Lần thứ 2 diễn ra vào ngày 23.4 và phải đến ngày 12.5 mới khắc phục xong. Sự cố cáp quang lần thứ 3 diễn ra vào ngày 26.5, và sau vài tiếng xác định lỗi thì phía FPT Telecom cho biết đây chỉ là vấn đề sập nguồn.

Việt Nam hiện có bốn tuyến cáp quang biển quốc tế cập bến gồm: AAG (Asia-America Gateway) và TGN-IA (TGN-Intra Asia Cable System) cập bến tại trạm Vũng Tàu, SMW3 (SEA-ME-WE 3) và APG (Asia Pacific Gateway) cập bến tại Đà Nẵng.

AAG là hệ thống cáp quang biển có chiều dài 20.000 km, dung lượng thiết kế đạt đến 2 Terabit/giây, kết nối trực tiếp khu vực Đông Nam Á với Mỹ. Tuyến cáp quang này được đưa vào khai thác từ năm 2009, đi qua Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam (điểm cập bờ tại Vũng Tàu), Brunei, Hong Kong, Philippines và Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.