Ngày cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Lê Thanh
Lê Thanh
18/03/2023 18:18 GMT+7

"Các cấp bộ Đoàn cần triển khai hiệu quả các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó phải đa dạng hóa các hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện tại địa phương, đơn vị"...

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu như thế tại lễ phát động "Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền xây dựng văn hóa công vụ, sử dụng tài khoản thanh toán điện tử". Hoạt động do T.Ư Đoàn tổ chức vào ngày 18.3, tại UBND H.Bình Chánh (TP.HCM), thu hút hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tham dự.

Ngày cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 1.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương (thứ 2, từ trái sang) tham quan các gian hàng của thanh niên giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và sử dụng tài khoản thanh toán điện tử

LÊ THANH

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cho biết: "Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền xây dựng văn hóa công vụ, sử dụng tài khoản thanh toán điện tử" được Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ đạo tổ chức đồng loạt tại các cơ sở Đoàn trong cả nước. Trong đó, lựa chọn địa bàn TP.HCM là địa phương tổ chức hoạt động điểm cấp T.Ư.

Ngày cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 2.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại lễ phát động “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền xây dựng văn hóa công vụ, sử dụng tài khoản thanh toán điện tử”

LÊ THANH

Theo Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương, nội dung về "chuyển đổi số" được T.Ư Đoàn xác lập thành nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động của toàn Đoàn suốt thời gian qua, trong đó tập trung đẩy mạnh triển khai trong năm 2023, với việc xác lập chủ đề công tác là "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn" và chủ đề Tháng Thanh niên "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số".

Ngày cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 3.

Lễ phát động “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền xây dựng văn hóa công vụ, sử dụng tài khoản thanh toán điện tử

LÊ THANH

Anh Cương cho rằng: "Với vai trò là tổ chức của những người trẻ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động và triển khai các phong trào hành động cách mạng như: phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", phong trào "3 trách nhiệm"… nhằm khơi dậy tiềm năng của đoàn viên, thanh niên nói chung và cán bộ, công chức, viên chức trẻ nói riêng tham gia vào quá trình thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Việc đề xuất các sáng kiến ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ số trong đổi mới quy trình, thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, phục vụ và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trẻ".

Ngày cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 4.

Thanh niên tình nguyện giúp học sinh đăng ký tài khoản ngân hàng miễn phí

LÊ THANH

Ngày cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 5.

Đoàn viên, thanh niên tham dự lễ phát động “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền xây dựng văn hóa công vụ, sử dụng tài khoản thanh toán điện tử

LÊ THANH

Ngày cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 6.

Học sinh trải nghiệm tại các gian hàng chuyển đổi số

LÊ THANH

Ngày cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 9.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại dãy nhà trọ E4/2F Nguyễn Hữu Trí, khu phố 5, thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh

LÊ THANH

Ngày cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 10.

Ra mắt 16 đội hình “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ xung kích hỗ trợ, tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước” của cấp thành phố đối với các quận, huyện và TP.Thủ Đức”

LÊ THANH

Ngày cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 11.

Giới thiệu, ra mắt 17 Tổ thanh niên xung kích hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại UBND cấp xã và cấp huyện.

LÊ THANH

Ngày cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 12.

Ra mắt 17 Tổ thanh niên xung kích hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại UBND cấp xã và cấp huyện

LÊ THANH

Ngay sau lễ khởi động, các đội hình thanh niên tình nguyện đã bắt tay vào việc để triển khai các nội dung cụ thể trong việc chuyển đổi số như: Tư vấn sử dụng ứng dụng GO!BUS và cấp thẻ xe buýt thông minh UNIPASS; tư vấn về cách sử dụng tài khoản thanh toán điện tử trong giao dịch phổ thông; hướng dẫn đăng ký, kích hoạt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử VneID, tổ chức các gian hàng không gian chuyển đổi số giúp người trẻ được trải nghiệm công nghệ…

Ngày cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 14.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương đến thăm gia đình thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại dãy nhà trọ E4/2F Nguyễn Hữu Trí, khu phố 5, thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh

LÊ THANH

Ngày cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 15.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương tặng quà cho thanh niên, công nhân

Dịp này, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương đã đến thăm, tặng quà cho nhóm thanh niên tình nguyện thuộc Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ công nhân sống trọ tại dãy nhà trọ E4/2F Nguyễn Hữu Trí, khu phố 5, thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh (TP.HCM) trong việc thực hiện tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán sinh hoạt phí qua tài khoản thanh toán điện tử. Tại đây, thay mặt đoàn công tác, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương đã có những phần quà gửi tặng một số công nhân ở trọ và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.