Ngày chết chóc kinh hoàng vì Covid-19 ở Thái Lan, thủ tướng góp 3 tháng lương giúp người bị ảnh hưởng

Văn Khoa
Văn Khoa
10/07/2021 11:24 GMT+7

Số người chết vì Covid-19 trong vòng 24 giờ ở Thái Lan tăng vọt lên mức chưa thấy và số ca nhiễm mới cũng tăng lên gần mức cao kỷ lục.

Bộ Y tế Thái Lan hôm nay 10.7 ghi nhận thêm 91 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ, vượt số ca Covid-19 tử vong/ngày cao kỷ lục được ghi nhận hôm 8.7 là 75, nâng tổng số ca tử vong lên 2.625, theo tờ Bangkok Post.
Bộ Y tế Thái Lan hôm nay còn ghi nhận thêm 9.326 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ, gần bằng số ca nhiễm mới/ngày cao kỷ lục 9.635 được thông báo vào ngày 17.5, nâng tổng số ca nhiễm lên 336.158.
Chỉ tính từ ngày 1.4.2021, khi làn sóng Covid-19 thứ 3 bắt đầu bùng phát, Thái Lan ghi nhận thêm 2.531 ca tử vong và 297.969 ca nhiễm.

Indonesia khủng hoảng Covid-19, thủ đô phải mở trạm nạp oxy

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến tại Trung tâm Quản lý tình hình Covid-19 hôm qua 9.7, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố sẽ tặng 3 tháng lương để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Thủ tướng Prayut hiện nhận lương hằng tháng là 75.590 baht cùng phụ cấp chức vụ hằng tháng là 50.000 baht. Tính tổng cộng, ông Prayut lãnh 125.590 baht (gần 89 triệu đồng)/tháng. Như vậy, trong 3 tháng, ông Prayut sẽ tặng 376.770 baht (hơn 266 triệu đồng), theo Bangkok Post.
Sau khi Thủ tướng Prayut tuyên bố tặng 3 tháng lương, có ít nhất 15 phó thủ tướng, bộ trưởng và thứ trưởng bày tỏ ý định tương tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.