Ngày đầu nghỉ lễ 2.9: Nhiều điểm đến nườm nượp du khách

01/09/2023 19:35 GMT+7

Tại Đà Nẵng, du khách mọi miền ùn ùn đổ về chùa Linh Ứng, danh thắng Ngũ Hành Sơn; trong khi bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, tràn ngập người dân tắm biển, vui chơi...

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh 2.9, tận dụng thời tiết đẹp tại TP.Đà Nẵng hàng ngàn du khách đến viếng chùa Linh Ứng và các địa điểm du lịch nổi tiếng. Dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nên Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tổ chức hàng loạt sự kiện, văn hóa, vui chơi hấp dẫn người dân và du khách.

Du khách nườm nượp check-in điểm du lịch nổi tiếng Đà Nẵng ngày đầu nghỉ lễ 2.9 - Ảnh 1.

Chiều 1.9, ghi nhận của PV Thanh Niên tại chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đông đúc người dân và du khách đến tham quan, viếng chùa, lễ Phật...

HUY ĐẠT

Du khách nườm nượp check-in điểm du lịch nổi tiếng Đà Nẵng ngày đầu nghỉ lễ 2.9 - Ảnh 3.

Chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà là địa điểm check-in nổi tiếng đối du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến thành phố biển Đà Nẵng

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Du khách thập phương nườm nượp viếng chùa Linh Ứng ngày đầu nghỉ lễ 2.9 - Ảnh 5.

Điểm nhấn của chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà) là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát (chiều cao 67m, đường kính tòa sen 35m) đứng tựa lưng vào núi mặt hướng ra biển. Nơi đây là địa điểm check-in nổi tiếng và du khách thích thú chiêm ngưỡng công trình độc đáo tại TP.Đà Nẵng

HUY ĐẠT

Du khách nườm nượp check-in điểm du lịch nổi tiếng Đà Nẵng ngày đầu nghỉ lễ 2.9 - Ảnh 6.

Tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện ban quản lý cho hay, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, đã có đông đảo du khách du lịch tự túc và đi tour khám phá danh thắng. "Dự kiến trong những ngày tiếp theo lượng khách sẽ tiếp tục tăng cao, chúng tôi đã bố trí nhân viên để hỗ trợ, hướng dẫn du khách khi tham quan và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực", đại diện ban quản lý nói

HUY ĐẠT

Trong khi đó, tại Thanh Hóa, biển lặng và trời nắng đúng dịp nghỉ lễ 2.9, nên rất đông du khách đã đổ về Sầm Sơn tắm biển.

Chiều 1.9, các bãi tắm A, B, C, và D của thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) chật kín du khách và người dân đổ về tắm biển.

Ngày đầu nghỉ lễ 2.9: Nhiều điểm đến nườm nượp du khách - Ảnh 5.

Em bé hòa vào dòng người đổ ra bãi biển Sầm Sơn vui chơi

MINH HẢI

Ngày đầu nghỉ lễ 2.9: Nhiều điểm đến nườm nượp du khách - Ảnh 6.

Chiều 1.9, biển Sầm Sơn lặng, không có sóng, không có gió mạnh, và trời nắng, rất phù hợp cho tắm biển

MINH HẢI

Ngày đầu nghỉ lễ 2.9: Nhiều điểm đến nườm nượp du khách - Ảnh 7.

Hàng vạn du khách đổ về bãi biển Sầm Sơn

MINH HẢI

Tại Nha Trang, Khánh Hòa, lượng khách du lịch không như kỳ vọng trong ngày đầu nhưng dự báo những ngày tiếp theo sẽ tăng cao.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, các tour biển đảo vẫn là lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến với phố biển. Ông Trần Văn Phú, Trưởng phòng Quản lý bến tàu - Dịch vụ du lịch (thuộc Ban quản lý vịnh Nha Trang), cho biết tính đến hơn 10 giờ 30 có khoảng 3.500 khách xuất bến đi tham quan vịnh Nha Trang. Trong khi lượng khách vào ngày 30 và 31.8 đạt khoảng 2.200 khách. "Chúng tôi dự kiến ngày mai (2.9) lượng khách có thể tăng tăng nhiều hơn", ông Phú nói.

Ngày đầu nghỉ lễ 2.9: Nhiều điểm đến nườm nượp du khách - Ảnh 8.

Du khách xuống tàu tham quan vịnh Nha Trang

THẾ QUANG

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa, với 4 ngày nghỉ, lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa trong dịp lễ 2.9 sẽ tăng hơn so với những ngày cuối tuần bình thường. Do đó, Sở đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp đảm bảo phục vụ khách du lịch trong dịp lễ. 

Bên cạnh đó, trong những ngày lễ, các địa phương trong cả nước tổ chức nhiều chương trình phục vụ du khách. Tại "thủ phủ" du lịch Hồ Tràm (H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu), tối 2.9 diễn ra siêu lễ hội "Let's Charm Fest 2023" với chủ đề "Be Shining" do Charm Group tổ chức.

Theo đó, tại Charm Resort Hồ Tràm sẽ diễn ra đêm đại nhạc hội với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Đan Trường, Hồ Ngọc Hà, Thùy Chi, Thanh Duy, Jack - J97, Ngọc Ánh, Phương Thanh… Chương trình mở cửa cho khách vào cổng tự do.

Ngoài ra, từ ngày 1 - 3.9, tại Charm Resort Hồ Tràm còn diễn ra nhiều hoạt động thể thao hấp dẫn như đua thuyền chuối, jetski, ngắm diều led dài 30m, trình diễn carnival đường phố sôi động, ảo thuật đường phố, ẩm thực 3 miền và nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngày đầu nghỉ lễ 2.9: Nhiều điểm đến nườm nượp du khách - Ảnh 9.

Chèo SUP ở hồ Bàu Thành

CTV

Tại bãi biển Long Hải, ngày 2.9, UBND H.Long Điền sẽ tổ chức giải đua chèo SUP. Đây là giải đua lần đầu tiên được tổ chức ở bãi biển Long Hải. Giải đua chèo SUP có 5 nội dung thi đấu gồm: ván cứng 200m nam; ván bơm hơi 200m nam, nữ; ván bơm hơi 3.000m nam và ván bơm hơi 2.000m nữ.

Tại Bãi Sau TP.Vũng Tàu, tối 2.9 đến 6 giờ ngày 3.9 là lễ hội bia Vũng Tàu 2023 (Vũng Tàu Beerfest 2023) với chủ đề "Vòng quanh thế giới cùng Bia Saigon".

Đây là lễ hội bia quy mô lớn và đẳng cấp, lần đầu tiên tổ chức tại TP.Vũng Tàu, đặt nền móng cho chuỗi chương trình sôi động về sau để đưa Vũng Tàu trở thành thành phố lễ hội quốc tế, khẳng định vị thế là điểm đến du lịch hàng đầu đối với du khách trong và ngoài nước.

Trong lễ hội có đêm nhạc EDM sôi động với sự góp mặt của Soda, Wukong, Hieuthuhai, Mie, Kay Tran và nhiều DJ nổi tiếng khác. Chương trình được tổ chức miễn phí cho người dân và du khách.

Cũng tại TP.Vũng Tàu, nhiều khách sạn tổ chức các tiệc buffet để thu hút khách. Khách sạn Ibis Styles Vũng Tàu mở đại tiệc buffet các món Việt Nam và lẩu. Khách sạn Mercure Vũng Tàu tổ chức DJ và thưởng thức loạt các món khai vị.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.