Ngày đầu trích lục hộ tịch 'liên phường' vắng khách

16/06/2022 06:23 GMT+7

Theo khảo sát của Thanh Niên, trong ngày đầu triển khai trích lục hộ tịch 'liên phường' ở TP.HCM, nhiều phường cho biết còn một vài trục trặc như treo máy, phần mềm lỗi…, số lượng người dân sử dụng dịch vụ chưa nhiều.

Ngày 15.6, UBND các phường, xã, thị trấn và Phòng Tư pháp quận, huyện ở TP.HCM chính thức cấp bản sao trích lục 4 loại giấy tờ hộ tịch: kết hôn, khai sinh, khai tử và đăng ký nhận cha, mẹ, con mà không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký, nơi lưu trữ sổ hộ tịch và nơi cư trú của người dân.

Với cách thức này, người dân TP.HCM có thể ra bất cứ phường, xã, thị trấn nào để trích lục hộ tịch, thay vì phải về nơi đăng ký, nơi lưu trữ như trước đây. Do trong giai đoạn thí điểm, với các trường hợp ở tỉnh, TP khác thì người dân vẫn phải làm thủ tục trích lục tại địa phương đó.

Theo khảo sát của Thanh Niên trong ngày đầu triển khai, nhiều phường cho biết còn một vài trục trặc như treo máy, phần mềm lỗi…, số lượng người dân sử dụng dịch vụ chưa nhiều.

Ông Phan Đình An, Chủ tịch UBND P.6 (Q.Gò Vấp) cho hay trong ngày đầu triển khai, phường đã giải quyết 3 hồ sơ của người dân ở Q.12 và Q.Bình Thạnh. Công chức chỉ cần tra cứu thông tin trích lục rồi in ra giấy, trình lãnh đạo ký rồi trả kết quả cho người dân.

Liên quan thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân đối với người cư trú nhiều nơi, ông An cho hay nếu người dân chưa làm bao giờ thì vẫn phải đến từng nơi cư trú để xác nhận; nếu đã làm một lần thì dữ liệu được lưu giữ, người dân chỉ cần đến địa phương cư trú cuối cùng để xác nhận.

Ông Nguyễn Triều Lưu, Trưởng phòng Hộ tịch - Quốc tịch, Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết trên cơ sở thí điểm, sở sẽ đề xuất kết nối dữ liệu, trích lục hộ tịch đối với người dân đăng ký hộ tịch ở các địa phương khác để mang lại thuận lợi hơn. “Nếu dữ liệu đã được số hóa thì người dân ở bất cứ đâu cũng có thể trích lục được, chứ không nhất thiết phải về địa phương làm”, ông Lưu cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.