Ngày giáp tết, cán bộ Hải quan trẻ đi nấu cháo cho bệnh nhân nghèo

19/01/2023 09:03 GMT+7

Trong ngày giáp tết, những cán bộ trẻ của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã tạm gác việc cơ quan, việc gia đình để tổ chức nấu cháo từ thiện, giúp bệnh nhân nghèo...

Ngày 19.1, chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Bí thư Chi đoàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết các đoàn viên của chi đoàn đã kịp làm một "điều gì đó" giúp các bệnh nhân nghèo trước thềm năm mới Quý Mão.

Việc nấu nướng được thực hiện tại căng tin Cục Hải quan Quảng Trị

Bảo khánh

"Điều gì đó" mà chị Ngọc nói chính là chương trình "Nồi cháo thiện tâm" dành tặng cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Theo chị Ngọc, chương trình đã có sự tham gia nhiệt thành của toàn bộ các thành viên chi đoàn. "Tết mà, ai cũng bận rộn. Nhưng chúng tôi đã hẹn với nhau dành ra chút thời gian, tạm gác việc cơ quan, việc gia đình để nấu cho bà con 1 bát cháo, cũng ấm lòng", chị Ngọc cho hay.

Cán bộ Hải quan trẻ phát cháo cho người bệnh và thân nhân

Bảo Khánh

Chị Hồng Thắm (người nhà của bệnh nhân đến nhận cháo) chia sẻ chồng chị bệnh nặng mà gia đình khó khăn, hai mẹ con ở đây chăm đã gần một tháng, chi phí sinh hoạt không đủ đôi lúc còn phải nhịn đói. Hôm nay biết được có Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phát cháo thiện tâm nên mừng lắm.

“Cháo rất ngon và nhiều thịt, ngon hơn cả ngoài tiệm bán”, chị Thắm vui mừng nói.

Những bát cháo nóng đã đến được với bệnh nhân

Bảo khánh

Chương trình “ Nồi cháo thiện tâm” được Chi đoàn Hải quan Quảng Trị tổ chức mỗi tháng một lần, mỗi lần gần 400 suất cháo. Đặc biệt, mỗi suất cháo đều được tự tay cán bộ trong cơ quan cùng nhau nấu. Đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn tuyệt đối

Chương trình đã được Chi đoàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị duy trì xuyên suốt từ năm 2016 đến nay. Ngay trong thời điểm dịch Covid-19 bùng nổ mạnh mẽ, cháo vẫn được đóng hộp để trao tay người bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.