Đây là dự án giáo dục quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư hơn 1.516 tỉ đồng từ ngân sách T.Ư và của tỉnh, xây dựng trên diện tích gần 52 ha, đáp ứng quy mô 212 lớp học và hơn 7.100 học sinh khi hoàn thiện.

Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Ia Púch rộn ràng ngày khai giảng
ẢNH: TRẦN HIẾU
Song song với việc xây dựng trường, bài toán con người cũng được ngành giáo dục tỉnh Gia Lai gấp rút giải quyết. Trong tổng nhu cầu 457 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, các trường hiện mới có 302 người, còn thiếu 155 người. Để bù đắp, tỉnh đã bổ sung 80 chỉ tiêu biên chế và 42 chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên; đồng thời điều động, biệt phái 24 giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu và tăng cường 7 phó hiệu trưởng từ các trường dân tộc nội trú khác về hỗ trợ quản lý ngay từ đầu năm học…

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Ia Púch
ẢNH: TRẦN HIẾU
Thầy Phan Thành Tiến, Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Ia Púch, vui mừng cho biết: "Tập thể sư phạm nhà trường cũng như học sinh, người dân vùng biên rất phấn khởi khi được dạy và học ở ngôi trường mới hiện đại, khang trang thế này. Chúng tôi cam kết sẽ cố gắng hơn nữa trong công tác giảng dạy, chăm sóc các em để nâng cao chất lượng học tập của học sinh".

Niềm vui của học sinh trong ngôi trường mới ngày khai giảng
ẢNH: TRẦN HIẾU
Còn em Ksor H'hoan, học sinh lớp 6 Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Ia Púch, nói: "Hôm nay em dậy từ sớm, cứ mong trời sáng để được đi khai giảng ở trường mới. Em sẽ cố gắng học tập, ước mơ được trở thành giáo viên để sau này quay lại dạy chữ cho các em nhỏ ở biên giới này".

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kiểm tra cơ sở vật chất của trường
ẢNH: TRẦN HIẾU
Điều đáng mừng nhất có lẽ là sự hưởng ứng của người dân. Trong tổng chỉ tiêu 6.818 học sinh, các trường đã tuyển được 6.814 em, đạt tỷ lệ 99,94%, gồm 2.586 học sinh nội trú và 4.228 học sinh bán trú. Học sinh nội trú được hỗ trợ 1.170.000 đồng tiền ăn và 15kg gạo mỗi tháng, học sinh bán trú được hỗ trợ 450.000 đồng và 8kg gạo mỗi tháng, cùng kinh phí mua sắm đồng phục, học phẩm và đồ dùng cá nhân. Riêng học kỳ I, khi nhà ăn, nhà bếp tại một số điểm trường chưa hoàn thiện, các trường sẽ hợp đồng cung cấp suất ăn hoặc tổ chức nấu ăn theo khối lớp để bảo đảm bữa ăn cho học sinh.

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tặng quà cho trường và cho xã Ia Púch
ẢNH: TRẦN HIẾU
Lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026 - 2027 diễn ra đồng loạt tại cả 7 trường vào sáng 5.9. Trong đó, Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Ia Púch được chọn là điểm cầu chính của tỉnh Gia Lai, kết nối truyền hình trực tiếp với chương trình khai giảng. Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng với lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã tham dự.

Thầy Phan Thành Tiến, Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Ia Púch, đánh trống khai trường
ẢNH: TRẦN HIẾU
Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nói rằng đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ khi xây dựng các ngôi trường nội trú liên cấp này. "Tôi cũng biểu dương sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương Gia Lai trong việc chỉ đạo, đốc thúc mọi công việc liên quan để 7 ngôi trường nội trú liên cấp kịp thời gian đưa vào khai giảng, phục vụ việc dạy và học ngay trong năm học mới. Từ đây, các cháu học sinh có cơ hội học tập tốt hơn, giúp đào tạo nguồn nhân lực địa phương, góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới Gia Lai, giữ vững an ninh quốc phòng vùng phên giậu tổ quốc", Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Học sinh vui mừng được học tập trong ngôi trường khang trang
ẢNH: TRẦN HIẾU
Bình luận (0)