Ngày hội Nón hồng 2024: Tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân ung thư vú

Thái Thanh
Thái Thanh
29/09/2024 15:22 GMT+7

Năm 2024 là năm đánh dấu thập kỷ tiếp theo của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) trong hành trình nâng cao nhận thức và đồng hành cùng các bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh ung thư vú.

Ngày 29.9, BCNV tổ chức chương trình khởi động chiến dịch thường niên “Ngày hội Nón hồng và workshop Skin care - Breast care” với chủ đề “Vì người tôi yêu”. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về căn bệnh ung thư vú và hưởng ứng tháng 10 hồng (tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú cùng 195 quốc gia trên toàn thế giới).

Ngày hội Nón hồng là sự kiện thường niên của BCNV vào tháng 10 hằng năm

Ngày hội Nón hồng là sự kiện thường niên của BCNV vào tháng 10 hằng năm

ẢNH: THÁI THANH

Đây là sự kiện đặc biệt nhằm công bố chiến dịch “Ngày hội Nón hồng 2024”, đồng thời chia sẻ những góc nhìn chân thật về căn bệnh ung thư vú từ bệnh nhân và bác sĩ chuyên môn. Ngoài ra, chương trình còn là nơi giao lưu giữa BCNV với những nhà đồng hành trong suốt 10 năm vừa qua, mở đầu một thập kỷ kế tiếp - “Tô lại sắc hồng cuộc sống” với “Đa diện sắc hồng”.

Bên cạnh giải chạy Pink Run, “Ngày hội Nón hồng 2024” còn có những hoạt động đặc biệt như: ngày hội cắt hiến tóc đúng chuẩn miễn phí, tầm soát ung thư vú miễn phí, workshop chia sẻ kiến thức về ung thư vú và các gian hàng gây quỹ…

Ngày hội Nón hồng 2024: Tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân ung thư vú

- Ảnh 2.
Ngày hội Nón hồng 2024: Tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân ung thư vú

- Ảnh 3.

Cắt hiến tóc, tặng áo ngực, khám tầm soát miễn phí là những hoạt động sẽ có trong Ngày hội Nón hồng 2024

ẢNH: THÁI THANH

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thủy Tiên, đại diện của BCNV bày tỏ sự biết ơn vì sự có mặt của quý khách mời, các bác sĩ, đặc biệt là các bệnh nhân ung thư vú.

Chị Nguyễn Thủy Tiên chia sẻ tại chương trình

Chị Nguyễn Thủy Tiên chia sẻ tại chương trình

ẢNH: THÁI THANH

“Từng chứng kiến chị gái (“chiến binh" Thương Sobey, sáng lập BCNV) kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư vú và qua đời vào tháng 3.2015, tôi luôn mong mỏi ngày càng có nhiều người được tiếp cận sớm với kiến thức ung thư vú và có điều kiện tầm soát. Tôi hy vọng Ngày hội Nón hồng 2024 sẽ nhận được sự quan tâm của cộng đồng hơn nữa. Đây cũng là dịp để chúng ta đồng hành, sẻ chia, tiếp thêm động lực chiến đấu cho những chiến binh K”, chị Tiên nói.

Chị Mai Thị Mỹ Linh (35 tuổi) bày tỏ sự xúc động khi được tham gia vào cộng đồng Nón hồng. “Được sự quan tâm, yêu thương của các anh chị, bạn bè, bác sĩ chuyên môn trong cộng đồng Nón hồng, tôi thấy mình không phải đơn độc chiến đấu trên hành trình điều trị bệnh. BCNV có rất nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho bệnh nhân, đặc biệt là hoạt động hiến tóc. Nhờ có BCNV, những phụ nữ mắc bệnh K có thể tìm lại sự tự tin ở chính bản thân mình”, chị Linh bày tỏ.

Chị Linh (ở giữa) cùng những chiến binh K khác rất hạnh phúc khi được tham gia vào cộng đồng Nón Hồng

Chị Linh (ở giữa) cùng những chiến binh K khác rất hạnh phúc khi được tham gia vào cộng đồng Nón hồng

ẢNH: THÁI THANH

Ngoài ra, chương trình còn cung cấp cho người tham gia kiến thức về cách chăm sóc da, tóc; dấu hiệu nhận biết các loại ung thư, quá trình điều trị… thông qua chia sẻ của các y bác sĩ chuyên môn.

2024 là năm thứ 11 Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam được thành lập với sứ mệnh “Tô lại sắc hồng cuộc sống”, nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người bị ảnh hưởng (trực tiếp hay gián tiếp) bởi ung thư vú.

Suốt một thập kỷ qua, BCNV đã có 12 thư viện tóc giả, 7 thư viện áo ngực và mạng lưới 28 salon tóc hồng trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, BCNV còn là lực lượng điều phối nòng cốt cho nhóm “Nâng đỡ đồng đẳng” với gần 600 thành viên, bao gồm bệnh nhân, người nhà, đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực ung thư cùng các đơn vị đồng hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.