Ngày hội sách châu Âu

Ngọc An
Ngọc An
05/05/2018 06:19 GMT+7

Ngày hội sách châu Âu do Viện Văn hóa và các đại sứ quán châu Âu tổ chức, diễn ra từ ngày 5 - 17.5 tại Hà Nội và từ ngày 12 - 20.5 tại TP.HCM.

Ngày hội có nhiều hoạt động dành cho người yêu sách như: giới thiệu sách, triển lãm, thảo luận, tọa đàm văn học, chiếu phim, hoạt động tương tác...
Độc giả có cơ hội tiếp cận những tác phẩm xuất sắc của các tác giả đến từ Áo, Đan Mạch, Đức, Phần Lan, Pháp, CH Czech, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ý, Bỉ. Một số hoạt động đáng chú ý trong Ngày sách châu Âu như: giới thiệu bộ sách tranh kinh điển của Pháp Astérix (ảnh), tác phẩm dành cho thiếu nhi Thế giới huyền bí của Hans, tác phẩm La Pira và hành trình trung gian hòa bình tại VN của Mario Primicerio, giới thiệu tác phẩm kinh điển của học giả Pháp viết về Tây nguyên, tọa đàm Viết cho thanh thiếu niên làm sao để chạm đến cảm xúc nhân dịp ra mắt bản dịch tiếng Việt tác phẩm Simple của Marie - Aude Murail...
Các hoạt động của Ngày hội sách châu Âu sẽ diễn ra tại Trung tâm văn hóa Pháp, Ngôi nhà Ý Casa Italia, Đại sứ quán CH Czech, Viện Goethe, Ngôi làng châu Âu (Hà Nội), và Đường sách TP.HCM, Salon văn hóa Cà phê Thứ bảy, Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM (TP.HCM).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.