Olympic 2024

Ngày không huy hoàng của Huy Hoàng

Quang Tuyến
Quang Tuyến
(từ Paris, Pháp)
30/07/2024 04:16 GMT+7

Hôm qua (29.7), kình ngư số 1 VN Nguyễn Huy Hoàng gây sốc khi không thành công ở nội dung 800 m tự do nam tại Olympic Paris, nhưng anh vẫn còn chút ít cơ hội ở nội dung 1.500 m sau đây ít ngày.

KHÔNG THẮNG NỔI CHÍNH MÌNH

Tại Olympic Tokyo năm 2021, ở nội dung 800 m tự do nam, Huy Hoàng đạt thông số 7 phút 54 giây 16, còn tại ASIAD 19 năm 2023, anh đạt thông số 7 phút 51 giây 44 - đây đều là những chỉ số thể hiện sự tiến bộ nhất định của Hoàng. Được kỳ vọng sẽ vượt qua chính mình tại Olympic Paris 2024, nhưng kết quả 8 phút 08 giây 39, xếp thứ 28/31 đã gây sốc vì đó là thông số quá thấp so với khả năng vốn có của chàng trai người Quảng Bình.

Ngày không huy hoàng của Huy Hoàng- Ảnh 1.

Huy Hoàng có ngày thi đấu thất vọng tại Olympic Paris 2024

QUANG TUYẾN

Không phải Hoàng không được đầu tư, nhưng có một số lý do dẫn đến kết quả thi đấu không được như mong muốn của anh và ngành thể thao. Hoàng đã bị chấn thương dài trước Olympic và anh đã phải kết hợp điều trị cùng tập luyện chuyên sâu tại CLB bơi BVSC ở Hungary dưới sự giám sát, huấn luyện của chuyên gia Peter Nagy trong hai tháng gần đây. Các buổi tập của anh liên tục được báo cáo rất tường tận về Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT để có những đánh giá chính xác về diễn tiến chuyên môn. Đoàn thể thao VN khi sang Olympic, vì muốn giữ thể trạng tốt cho Hoàng, nên đã không chọn anh cầm cờ VN trong ngày khai mạc, với mục đích giúp anh bảo đảm thể lực, không bị ảnh hưởng đến vai (vốn bị chấn thương kéo dài và mới hồi phục).

Ngày không huy hoàng của Huy Hoàng- Ảnh 2.

Hoàng còn một nội dung thi đấu nữa tại Olympic

Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng Hoàng thụt lùi vì thiếu chuyên gia chỉ đạo sát sườn tại Olympic lần này, nên không có được sự tư vấn đầy đủ về chiến thuật lẫn tâm lý? Ông Ngô Ích Quân, Trưởng phòng thể thao thành tích cao 2 Cục TDTT, thành viên đoàn thể thao VN, nói: "Điều này cũng không hẳn, vì bản thân Huy Hoàng cũng đủ khả năng chinh chiến và luôn được lĩnh hội nhiều kiến thức mới mẻ từ chuyên gia ở Hungary". Nhưng rõ ràng, Hoàng cần một chuyên gia giỏi ngay bên cạnh lúc thi đấu, như chuyên gia Hoàng Quốc Huy (người Trung Quốc) trước đây. Thực tế những gì Hoàng thể hiện ở ngày thi đấu hôm qua cho thấy anh không đủ dũng mãnh và sự tự tin để đạt phong độ tốt nhất. Xuất phát kém, liên tục bị đối thủ bỏ xa, khiến tâm lý của Hoàng trở nên nặng nề và anh bị tụt dần về phía sau.

HY VỌNG RẤT MONG MANH

Huy Hoàng còn tranh tài ở nội dung 1.500 m vào ngày 3.8. Nhưng với trình độ hiện tại của anh (chưa tính đến yếu tố tâm lý, sức khỏe) cũng như trình độ vượt trội của các đối thủ ở đấu trường Olympic lần này, hy vọng để gây bất ngờ trong việc giành suất lọt vào VCK là rất mong manh. Ở nội dung 1.500 nam chỉ có 27 VĐV chia làm 4 đợt bơi, Hoàng bơi ngay đợt đầu chỉ có 3 người tranh tài. Ngoài anh còn 2 VĐV của Cuba và Hy Lạp. Ông Ngô Ích Quân nói: "Chúng tôi sẽ phân tích kỹ những khuyết điểm của Hoàng khi thi đấu ở nội dung 800 m tự do nam, giúp Hoàng phấn đấu tốt hơn ở nội dung sau. Đây là nội dung thế mạnh của Hoàng, từng giúp anh về thứ tư tại ASIAD 19 với chỉ số 15 phút 04 giây 06".

Huy Hoàng chia sẻ: "Tôi nghĩ bản thân mình phải nỗ lực nhiều hơn vì phong độ của tôi vẫn chưa tốt nhất. Tôi hy vọng sẽ lấy đủ thể lực, đủ sức để hoàn thành nội dung 1.500 m. Tôi luôn cố gắng tạo cho mình trạng thái tâm lý, sự tự tin tốt nhất để bước vào đấu trường Olympic. Các đối thủ vừa to cao lại rất khỏe và có trình độ chuyên môn cao, nhưng tôi phải phấn đấu chuộc lại lỗi của mình". 

Mùa hè Olympic Paris: Sông Seine ô nhiễm, nắng nóng gay gắt

KÌNH NGƯ TRẺ TỪNG THẮNG ÁNH VIÊN SẮP THI ĐẤU

Một kình ngư khác của VN là Võ Thị Mỹ Tiên (sinh năm 2005) sẽ thi đấu nội dung 200 m cá nhân hỗn hợp vào 16 giờ 14 ngày 2.8. Có 34 VĐV tranh tài chia làm 5 đợt thi vòng loại. Tiên thi đợt thứ 2 chung với 6 VĐV của Áo, Peru, Uruguay, Puecto Rico, Đài Loan và Latvia. Tiên là 1 trong 2 VĐV của VN (cùng với Trần Thị Nhi Yến) được trao vé vớt dự Olympic 2024.

Ngày không huy hoàng của Huy Hoàng- Ảnh 3.

Võ Thị Mỹ Tiên lần đầu đến Olympic

Mỹ Tiên được chọn bởi cô là nữ kình ngư VN có số điểm tích lũy cao nhất từ thành tích thi đấu quốc tế trong năm 2023 đến nay. Liên đoàn Bơi thế giới cũng chỉ định nội dung duy nhất mà kình ngư người Long An sẽ tranh tài tại Olympic Paris vào cuối tháng 7 này là 200 m cá nhân hỗn hợp. Đây là nội dung mà cách đây 4 năm, Tiên gây chấn động khi phá kỷ lục của đàn chị Ánh Viên ở giải trẻ quốc gia. Cụ thể, thành tích mà Tiên đạt được là 2 phút 21 giây 67, trong khi kỷ lục của Ánh Viên khi đó là 2 phút 22 giây 05. Năm ngoái, Tiên còn phá vỡ kỷ lục cũ của bản thân khi đạt thành tích 2 phút 19 giây 23.

Ngày không huy hoàng của Huy Hoàng- Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.