Ngày làm thợ hồ, đêm thành đạo chích, bị bắt vì khoe khoang điện thoại trộm cắp

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
23/03/2022 10:41 GMT+7

Sau khi đã có 2 tiền án ở Thanh Hóa về tội trộm cắp, Sinh vào TP. Đà Nẵng núp bóng thợ hồ để ban đêm trở lại nghề đạo chích. Thủ đoạn chuyên nghiệp, các phi vụ của Sinh luôn trót lọt, chỉ sa lưới vì thói... khoe khoang đồ trộm cắp.

Ngày 23.3, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Bùi Văn Sinh (32 tuổi, ngụ H.Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá) và Nguyễn Quốc Hiệp (28 tuổi, ngụ xã Đại Lãnh, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) để củng cố hồ sơ khởi tố tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 18.3, anh Phạm Ngọc Trung (24 tuổi, ngụ H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đến cửa hàng điện thoại của mình ở P.Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì phát hiện cửa hàng bị phá khóa, đạo chích đột nhập trộm 15 điện thoại cùng nhiều phụ kiện, tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 100 triệu đồng.

Sinh bị bắt cùng đồ nghề phá khóa

NGUYỄN TÚ

Công an P.Hòa Khánh Bắc phối hợp Công an Q.Liên Chiểu truy xét, khoanh vùng nghi phạm, nghi vấn Sinh nên đến công trường nơi Sinh đang làm thợ hồ để theo dõi.

Sinh không có biểu hiện bất thường, nhưng bất ngờ xuất hiện tình tiết Sinh khoe với các thợ hồ đồng nghiệp mới mua điện thoại mới.

Hiệp bị bắt khi đang trên đường đi bán điện thoại

NGUYỄN TÚ

Lực lượng công an đã cho anh Trung đối chiếu với các thông tin liên quan đến tài sản bị mất và được xác nhận. Từ đó, lực lượng công an tiếp tục mở rộng truy xét đồng nghiệp có mối quan hệ thân thiết với Sinh là Nguyễn Quốc Hiệp nhưng lúc đó lại vắng mặt ở công trường.

Qua đó, lực lượng công an phối hợp bắt được Hiệp đang mang điện thoại đi bán. Hiệp thừa nhận đang đi tiêu thụ số tài sản cùng Sinh trộm được. Từ đó, các trinh sát đủ cơ sở bắt giữ Sinh tại công trường.

Ban đầu Sinh vùng vẫy kêu oan, nhờ “sếp” ở công trường giải cứu. Nhưng trước tang vật trong túi quần, Sinh đã chấp hành về trụ sở công an.
Theo khai nhận, Sinh đã có 2 tiền án trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Sinh rời quê Thanh Hóa vào Đà Nẵng.

Ban ngày Sinh làm thợ hồ, nhưng ban đêm làm đạo chích. Sinh rủ Hiệp là đồng nghiệp cùng tham gia. Do Hiệp mới học nghề nên mọi việc dò la, chọn cửa hàng và dùng kềm cộng lực phá khóa và lục tìm tài sản đều do Sinh thực hiện. Hiệp chỉ cảnh giới và mang tài sản trộm cắp đi tiêu thụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.