Khởi đầu là phải quay về với thời La Mã vào thế kỷ thứ V trước Công nguyên. Thời đó, người ở đây tỏ lòng kính trọng những bà mẹ trong lễ hội Matralia. Còn người Hy Lạp thì mừng nữ thần Mẹ Cybèle vào tháng 3 hằng năm và kéo dài suốt 12 ngày. Các lễ này chấm dứt vào thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên để thay thế bằng lễ mẹ Maria, mẹ Chúa Jésus của Thiên Chúa giáo.
Mỹ
![]() Quảng cáo nước hoa quà tặng nhân Ngày của Mẹ |
Mãi cho đến năm 1914 thì tất cả các bang mới thống nhất lấy một ngày duy nhất và được tổng thống Woodrow Wilson công bố chính thức mừng ngày Mother's Day vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 hằng năm. Các nước như Đan Mạch, Phần Lan, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Bỉ, tổ chức ngày lễ Mẹ cùng ngày với Mỹ.
Pháp
![]() Một buổi tiệc nhân ngày lễ Mẹ tại Pháp - Ảnh: C.T.V |
Tuy nhiên, người dân chưa hưởng ứng nhiều như bên Mỹ. Cuối cùng thì phải chờ cho đến khi Tổng thống Vincent Auriol ký một đạo luật cho ngày lễ Mẹ: 24.5.1950 và tuyên bố lấy ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 5 làm ngày lễ Mẹ nhưng có kèm theo quy định là nếu ngày này rơi vào ngày lễ Pente Côte của Thiên Chúa giáo thì ngày lễ Mẹ sẽ được đẩy lùi qua chủ nhật đầu tiên của tháng 6. Đây là trường hợp của năm 2007, vì vậy ngày lễ Mẹ là ngày 3.6 vừa qua.
Mexico và Nam Mỹ
Truyền thống lễ Mẹ tổ chức vào ngày 10.5 hằng năm và họ chỉ gửi thiệp chúc mừng.
Đức
Ngày lễ Mẹ bắt đầu từ năm 1922, dưới nền cộng hòa Weimar, được tổ chức vào chủ nhật thứ hai của tháng 5. Ngày đó các bà mẹ nghỉ ngơi hoàn toàn, công việc trong nhà do con cái đảm nhiệm. Rồi cả nhà cùng đi chơi, sau đó trở về nhà và làm bữa cơm thật ngon. Cuối ngày, con cái tặng quà cho mẹ.
Anh
Khoảng năm 1600 (tùy những nguồn khác nhau - ND), lễ được tổ chức rộng rãi hơn, cho mọi bà mẹ gọi là Mothering Sunday, bắt đầu từ ngày đầu của Tuần chay (carême). Sau đó lễ được ấn định vào ngày chủ nhật thứ tư của mùa xuân. Nhà thờ thì lo việc làm lễ tôn kính Mẹ Maria, còn trẻ nhỏ thì về nhà tặng mẹ mình những món quà, hoa và bánh. Trong ngày này, những người làm công cho gia đình giàu được dịp nghỉ để về thăm mẹ.
Achentina
Ngày lễ Mẹ rơi vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng 10. Do lễ hội tại nước này thường rất nhiều và kéo dài cho nên ngày lễ Mẹ chỉ có sự khác biệt là các bà mẹ được tặng hoa, nghỉ làm việc và vui chơi thỏa thích cùng gia đình.
Tây Ban Nha
"El dia de la madre" rơi vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 5. Trong ngày này, người mẹ được nghỉ ngơi hoàn toàn. Cả gia đình đi ăn tiệm và mẹ được tặng hoa.
Đan Mạch
Lễ dành cho mẹ được tổ chức vào chủ nhật thứ hai của tháng 5. Mẹ được tặng chocolate. Điều lạ lùng là ở Đan Mạch, các tỉnh lẻ lại tổ chức ngày này long trọng hơn tại các thành phố lớn.
Ngày nay tất cả những ngày lễ Mẹ trên thế giới đều có ý nghĩa, thật đặc biệt và người ta cũng nhân cơ hội này mở ra nhiều dịch vụ: trên mạng, đưa hàng tận nơi, phát phiếu quà tặng và cả dịch vụ tổ chức lễ mừng cá nhân theo yêu cầu. Các hãng mỹ phẩm, thời trang đưa ra các sản phẩm dành riêng cho ngày lễ đáng ghi nhớ này theo cách sản phẩm có giới hạn. (France Soir)
Ngọc Dung


Bình luận (0)