Ngày mới với tin tức sức khỏe: Loại quả giúp phòng bệnh, kéo dài tuổi thọ

26/07/2022 00:10 GMT+7

'Một loại trái cây nhờ có mức độ chống oxy hóa cao, nên có thể bảo vệ chống lại một số bệnh, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ'. Hãy bắt đầu ngày mới 26.7 với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Một trong những đồ uống tốt nhất giảm đường huyết chỉ sau vài phút; Đậu mùa khỉ: 3 triệu chứng 'nghiêm trọng' mới phát hiện; Đây là loại rau tốt nhất đối phó với chứng đầy hơi...

Loại trái cây đặc biệt ức chế ung thư, giúp kéo dài tuổi thọ

Một loại thực phẩm có trở nên đặc biệt đối với sức khỏe hay không là nhờ vào thành phần dinh dưỡng của nó.

Đặc biệt, một loại trái cây nhờ có mức độ chống oxy hóa cao, nên có thể bảo vệ chống lại một số bệnh, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ.

Quả đào, với mức độ chống oxy hóa cao, nên có thể bảo vệ chống lại một số bệnh, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ

SHUTTERSTOCK

Suốt quá trình tìm tòi nghiên cứu, các nhà khoa học hiện đã tìm ra một số thành phần góp phần kéo dài tuổi thọ.

Đáp ứng mục tiêu ngăn ngừa hoặc trì hoãn bệnh càng lâu càng tốt, thì trong số các loại thực phẩm hàng đầu có đặc tính chống lại bệnh tật, phải kể đến quả đào. Bn đọc có thể xem thêm bài viết này trên trang sức khỏe ngày 26.7.

Một trong những đồ uống tốt nhất giảm đường huyết chỉ sau vài phút

Nước ép trái cây thường là thức uống 'khó nhằn' đối với người mắc bệnh tiểu đường vì có thể làm tăng lượng đường trong máu. Rất may là nghiên cứu mới đã chỉ ra một loại đồ uống có thể làm giảm mức đường huyết.

Bệnh tiểu đường loại 2 là một bệnh mạn tính gây ra bởi sự sản xuất insulin bị suy giảm. Tin vui cho người tiểu đường là chế độ ăn uống có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Những người có mức insulin lúc đói thấp đã giảm đáng kể lượng đường trong máu chỉ sau 15 phút

SHUTTERTSOCK

Theo nghiên cứu, một trong những đồ uống tốt nhất có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu là nước ép lựu.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current Developments in Nutrition, đã xem xét tác động của việc tiêu thụ một liều nước ép lựu 235 ml đối với mức đường huyết.

Những người tham gia nghiên cứu có sức khỏe khỏe mạnh và cân nặng bình thường. Họ được yêu cầu ngẫu nhiên uống nước lọc, nước ép lựu và đồ uống được pha giống với lượng đường trong nước ép lựu. Kết quả nghiên cứu này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 26.7.

Đậu mùa khỉ: 3 triệu chứng 'nghiêm trọng' mới phát hiện

Bệnh đậu mùa khỉ đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố là tình trạng khẩn cấp toàn cầu khi các ca bệnh tăng nhanh trong thời gian vừa qua.

Tính đến ngày 22.7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ báo cáo đã có 16.836 trường hợp bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu.

Một nghiên cứu mới đã mở rộng danh sách các triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ, bao gồm 3 triệu chứng "nghiêm trọng", theo nhật báo Anh Express.

Đậu mùa khỉ: 3 triệu chứng 'nghiêm trọng' mới phát hiện - ảnh 1

CDC Mỹ báo cáo đã có 16.836 trường hợp bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu

SHUTTERSTOCK

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine, báo cáo về 528 trường hợp nhiễm bệnh từ 43 địa điểm từ ngày 27.4 đến 24.6.2022.

Nhiều người nhiễm bệnh được xem xét trong nghiên cứu, có 3 triệu chứng chưa từng được đề cập đến trước đây. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem 3 triệu chứng này là gì bạn nhé!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.