Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Lễ tri ân không quà, không hoa

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
17/11/2021 07:45 GMT+7

Trong bối cảnh đặc biệt năm nay, khi dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lây lan ở nhiều tỉnh thành, lễ tri ân thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ được tổ chức chủ yếu qua hình thức trực tuyến.

Ông Nguyễn Anh Linh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận, cho biết số lượng ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong những ngày này đang có chiều hướng tăng nên công tác phòng dịch vẫn được đặt lên hàng đầu. Trong bối cảnh đặc biệt này, việc tổ chức lễ tri ân nhân ngày Nhà giáo Việt Nam trực tiếp như mọi năm là không thể.

“Sở đã có văn bản hướng dẫn các phòng giáo dục, các trường từ rất sớm về việc này. Theo đó, trong tỉnh hiện có 2 huyện là Bác Ái và Thuận Bắc học sinh được đi học trực tiếp thì có thể tổ chức lễ tại trường nhưng đảm bảo diễn ra ngắn gọn, súc tích. Đối với các nơi khác, chúng tôi đề nghị tổ chức lễ tri ân trực tuyến để thầy cô tham gia và cùng ôn lại truyền thống, động viên, chia sẻ, giao lưu…”, ông Nguyễn Anh Linh chia sẻ.

Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh nên sẽ không có hình ảnh học trò đến tặng hoa tri ân thầy cô như mọi năm

Đ.N.T

Ngoài ra, Sở GD-ĐT cũng đề nghị các đơn vị thông báo phụ huynh và học sinh không tới trường, không gặp giáo viên để tặng hoa, quà. “Các em có thể bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn với thầy cô thông qua các nhóm trên mạng xã hội, gửi lời tri ân và thiệp trực tuyến… Điều đó vô cùng ý nghĩa, mang lại niềm vui và sự xúc động đối với thầy cô”, ông Linh nhìn nhận.

Tiến sĩ Trần Thanh Thưởng, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, thông tin năm nay trường sẽ tổ chức lễ tri ân trực tuyến, phát toàn trường trên hệ thống Zoom và fanpage Facebook. Chỉ khoảng 20 thầy cô gồm ban giám hiệu, giảng viên được tuyên dương có mặt trực tiếp.

PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cũng cho rằng trong lúc dịch bệnh còn nguy hiểm, việc tổ chức lễ tri ân phải hết sức thận trọng và phù hợp. “Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM sẽ tổ chức buổi lễ trực tiếp với quy mô nhỏ gọn, không mời khách như năm trước. Những thầy cô tham gia buổi lễ đảm bảo đã được tiêm 2 mũi vắc xin và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, ngồi giãn cách… Buổi lễ đồng thời được truyền hình trực tuyến để toàn bộ thầy cô, sinh viên trong trường có thể theo dõi và dự kiến diễn ra chỉ trong vòng một giờ”.

Mọi năm, Trường CĐ Kỹ nghệ II cũng tổ chức lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam trực tiếp với quy mô lớn, mời khách từ các đơn vị và toàn thể sinh viên trong trường tham dự. Thế nhưng năm nay, tiến sĩ Bùi Văn Hưng, Phó hiệu trưởng, cho hay trường chỉ tổ chức quy mô khoảng 120 giáo viên và có truyền hình trực tuyến. “Do đã quá lâu rồi giáo viên không được gặp gỡ giao lưu nên trong dịp ý nghĩa này, chúng tôi vẫn muốn tổ chức để ôn lại truyền thống ngày nhà giáo, động viên tinh thần các thầy cô. Trước khi dự lễ, trường sẽ thực hiện xét nghiệm cho cán bộ, giảng viên ngay bên ngoài hội trường. Các thầy cô tham gia cũng đảm bảo đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin”, tiến sĩ Bùi Văn Hưng thông tin thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.